Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Kim Jong Un phân phát « Mein Kampf » cho các cán bộ cao cấp Bắc Triều Tiên ?

Một trang web thông tin do những người tị nạn Bắc Triều Tiên điều hành hôm qua 18/06/2013 cho biết, lãnh đạo Kim Jong Un đã phân phát cho các viên chức cao cấp của chế độ Bình Nhưỡng các cuốn « Mein Kampf » - tác phẩm của lãnh tụ phát-xít Adolf Hitler, khuyến khích họ nên noi theo. Bình Nhưỡng nhanh chóng bác bỏ thông tin này, và đe dọa sẽ « thẳng tay » trả thù các tác giả bài viết.

Lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một công trường của quân đội Bắc Triều Tiên (ảnh do KCNA công bố 27/05/2013)
Lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một công trường của quân đội Bắc Triều Tiên (ảnh do KCNA công bố 27/05/2013) REUTERS
Quảng cáo

Theo trang mạng New Focus International, Kim Jong Un đã phân phát các bản dịch cuốn “Mein Kampf” (Cuộc chiến đấu của tôi) nhân dịp sinh nhật của mình hồi tháng Giêng. Bài viết này dựa trên lời kể của một viên chức Bắc Triều Tiên giấu tên đang làm việc tại Trung Quốc, được rất nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc hôm nay đăng lại.

Nguồn tin trên nói rằng : « Khi nhấn mạnh là Hitler đã đạt đến việc tái thiết nước Đức ít lâu sau thất bại trong Đệ nhất Thế chiến, Kim Jong Un đã ra lệnh nghiên cứu kỹ lưỡng Đệ tam Đế chế, và yêu cầu rút ra những bài học thực tiễn ».

Lãnh tụ trẻ tuổi của Bình Nhưỡng đặc biệt ghi nhận vai trò của thể thao trong việc đoàn kết dân tộc Đức xung quanh chế độ quốc xã, và khuyến khích người Bắc Triều Tiên nên bắt chước.

Được Adolf Hitler soạn thảo khi đang ngồi tù vào năm 1924 do mưu toan đảo chính, tác phẩm « Mein Kampf » gồm phần tự thuật và tư tưởng của chế độ quốc xã. Kể từ năm 1936, cuốn sách này trở thành món quà của Nhà nước Đức tặng cho các cặp vợ chồng mới cưới.

Một doanh nhân Bắc Triều Tiên được New Focus International đặt câu hỏi, đã nêu ra tin đồn lâu nay trong lớp người đặc quyền ở Bình Nhưỡng, là Kim Jong Un đã nghiên cứu nhiều về lịch sử chế độ Hitler khi còn học ở Thụy Sĩ.

Hãng tin chính thức KCNA của Bình Nhưỡng tố cáo đây là một sự vu khống, và đe dọa sẽ giết « bọn rác rưởi » đã viết ra bài báo trên. KCNA cũng hứa hẹn một sự « trừng phạt tàn nhẫn » đối với Seoul và Washington, mà Bắc Triều Tiên lên án là cổ vũ cho các chiến dịch vu cáo Bình Nhưỡng.

Hiện là chế độ cộng sản cha truyền con nối duy nhất trên thế giới, từ hơn sáu thập kỷ qua, gia tộc họ Kim điều hành Bắc Triều Tiên với bàn tay sắt. Kim Jong Un, có lẽ chưa đến 30 tuổi, đã lên nối ngôi sau khi Kim Jong Il qua đời vào tháng 12/2011.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.