Vào nội dung chính
HOA KỲ - AFGHANISTAN

Mỹ sẽ nối lại đàm phán với Taliban

Cùng ngày với việc chính quyền Afghanistan nhận bàn giao toàn bộ trách nhiệm bảo đảm an ninh đất nước từ lực lượng NATO, hôm qua 18/6/2013, Washington thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Taliban trong những ngày sắp tới tại Doha, nơi phe Taliban vừa mở văn phòng đại diện. Đây được coi là một biến chuyển lịch sử sau 12 năm xung đột liên miên tại Afghanistan.

Lễ khai trương Văn phòng Chinh trị Taliban Afghanistan tại Doha, Qatar, ngày 18/06/2013
Lễ khai trương Văn phòng Chinh trị Taliban Afghanistan tại Doha, Qatar, ngày 18/06/2013 REUTERS
Quảng cáo

Thông tín viên Raphaël Reynes tại Washington cho biết thêm chi tiết :

Một nhà ngoại giao tại Washington thú nhận là tiến trình mới bắt đầu này sẽ còn khó khăn. Đặc phái viên của Tổng thống Barack Obama về vấn đề Afghanistan trong tuần này sẽ phải đến Kabul và Islamabad. Trước tiên, ông James Dobbins sẽ ghé qua Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, nơi phe Taliban vừa mới mở văn phòng đại diện nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm hòa bình, nếu có, với Kabul. Cuộc gặp đầu tiên từ nhiều năm qua với Taliban có thể sẽ diễn ra trong những ngày tới đây.

Nhưng các khác biệt lập trường của các bên xung đột vẫn còn khó có thể hòa hợp được. Nhất là về chế độ cầm quyền tại Kabul và sự hiện diện của quân Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan. Hoa Kỳ vẫn luôn khẳng định sẽ không rời khỏi Afghanistan « chừng nào vẫn còn có đe dọa » đối với an ninh của Afghanistan. Cho dù mới đây phe Taliban thông báo họ sẽ không cho phép bất kỳ ai « sử dụng lãnh thổ Afghanistan để đe dọa nước khác », nhưng họ không hề nêu tên al-Qaida.

Sự hiện diện của quân Mỹ tại Afghanistan, cho đến giờ, vẫn chính là cản trở cho các cuộc đàm phán hòa bình về Afghanistan. Phe Taliban từ chối đàm phán, chừng nào nào tại Afghanistan vẫn còn những kẻ xâm lược.

Đầu năm 2012, Taliban đã có các cuộc tiếp xúc với Hoa Kỳ, nhưng họ vẫn từ chối tham gia đàm phán hòa bình chừng nào còn quân « xâm lược nước ngoài » trên đất Afghanistan. Nhưng ngay sau đó, Taliban lại cho biết sẵn sàng mở văn phòng ở bên ngoài để tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng hòa bình.

Sự khởi đầu cho cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Taliban đã được Ngoại trưởng John Kerry đánh giá là một « tin tốt lành » và được Pakistan hoan nghênh hưởng ứng. Tuy nhiên, chính phủ Afghanistan lại không hài lòng. Hôm nay, Kabul đã cho ngừng các cuộc đàm phán về hiệp định an ninh với Washington.

Trước đó vài giờ, tại khu vực đông bắc Kabul, quân Taliban đã tấn công căn cứ quân sự Mỹ Bagram, làm 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Điều này cho thấy, tiến trình hòa bình tại Afghanistan sẽ còn nhiều trở ngại và cuộc xung đột trên thực địa sẽ còn tiếp tục.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.