Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NGA

Nga-Trung ký thỏa thuận 270 tỷ đô la cung cấp dầu lửa

Theo AFP, hôm nay, 21/06/2013, Matxcơva và Bắc Kinh đã ký một hợp đồng nhằm tăng khối lượng cung cấp dầu của Nga cho Trung Quốc. Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 25 năm với tổng giá trị lên đến 270 tỷ đô la.

Hai giám đốc tập đoàn Rosneft và CNPC ký thỏa thuận khung tại Nga ngày 22/03/2013 (Reuters)
Hai giám đốc tập đoàn Rosneft và CNPC ký thỏa thuận khung tại Nga ngày 22/03/2013 (Reuters)
Quảng cáo

Nhân diễn đàn kinh tế Saint Petersbourg, dưới sự chứng kiến của tổng thống Vladimir Putin, đại diện tập đoàn dầu lửa Nhà nước Nga Rosneft và tập đoàn dầu lửa Trung Quốc CNPC đã ký thỏa thuận cung ứng dầu.

Trước đó, cũng vào sáng nay, ông Igor Setchine, lãnh đạo tập đoàn dầu lửa Rosneft đã cho báo chí biết một số chi tiết của hợp đồng : Trong vòng 25 năm tới, Nga sẽ bán cho Trung Quốc 365 triệu tấn, có nghĩa là gần 15 triệu tấn mỗi năm. Việc cung ứng có thể bắt đầu ngay trong năm nay.

Hồi tháng Ba, nhân chuyến công du Nga của chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã thông báo đạt được thỏa thuận nguyên tắc về hồ sơ này.

Hợp đồng Nga –Trung nhằm tăng khối lượng xuất khẩu dầu lửa của Matxcơva cho Bắc Kinh. Cho đến nay, hàng năm, Nga đã cung ứng cho Trung Quốc khoảng 15 triệu tấu dầu.

Theo giới chuyên gia, cũng như nhiều doanh nghiệp năng lượng khác của Nga, tập đoàn Rosneft tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc vào thời điểm các đối tác khác tại châu Âu đang phải hứng chịu hậu quả của khủng hoảng kinh tế.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.