Vào nội dung chính
PHILIPINNES - MỸ - MÔI TRƯỜNG

Philippines : Tàu Mỹ bị mắc cạn tại Tubbataha là do lỗi của thủy thủ

Đầu tháng 1/2013, một chiếc tàu của hải quân Hoa Kỳ bị mắc kẹt tại một vùng biển san hô Philippines, nằm trong khu vực bảo tồn quốc gia. Năm tháng sau, Hải quân Mỹ vừa ra một bản báo cáo dài 160 trang, với kết luận tai nạn này là do các thủy thủ.

Cáp mật tại rạn san hô Tubbataha (ảnh : wikipedia)
Cáp mật tại rạn san hô Tubbataha (ảnh : wikipedia)
Quảng cáo

Thông tín viên Gabriel Kahn tường trình từ Manila: 

« Như vậy rõ ràng là một loạt các sai lầm của thủy thủ đoàn đã khiến tàu phá mìn USS Guardian bị kẹt tại rặng san hô Tubbataha (Philippines) ngày 17/01/2013. Thoạt tiên, quân đội Mỹ đã quy nguyên nhân của tai nạn cho một hỏng hóc kỹ thuật. Tuy nhiên, trong bản báo cáo dài 160 trang vừa công bố, đô đốc Cecil Haney - tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ - khẳng định các sĩ quan của con tầu phải chịu trách nhiệm về sự cố này.  

Theo viên đô đốc, « tai nạn đau đớn này là hoàn toàn có thể tránh được, và sở dĩ nó xẩy ra là do việc xác định hải trình sai ». Như vậy, các kết luận của bản báo cáo kể trên khẳng định các tuyên bố của tuần duyên Philippines là đúng. Hải quân Philippines ra tuyên bố vào đúng ngày xảy ra sự cố, nhấn mạnh đến việc chiếc tàu chiến đã từ chối thay đổi lộ trình, khi được báo động đã đi vào vùng giáp ranh của khu vực san hô bảo tồn.  

Tàu rà phá mìn USS Guardian đã phá hủy khoảng 130 hecta san hô. Chiếc tàu đã được tháo ra từng mảnh để chuyển đi. Các sĩ quan chỉ huy của con tàu bị cách chức ngay trước khi bản báo cáo của Hải quân Mỹ được công bố. Chính quyền Philippines yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường hơn 1 triệu euro ». 

Tubattaha là một khu bảo tồn biển rộng gần 100.000 hecta, với hệ sinh thái rất đa dạng, được UNESCO xếp hạng di sản nhân loại năm 1993, nằm trong vùng biển Sulu, cách đảo Palawan, miền tây Philippines, khoảng 130 km về phía đông nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.