Vào nội dung chính
PAKISTAN

Taliban Pakistan thảm sát 9 du khách nước ngoài

Chín du khách nước ngoài và một vệ sĩ Pakistan đã bị sát hại vào đêm thứ Bảy rạng sáng hôm nay 23/06/2013 tại phần núi Himalaya của Pakistan. Các nạn nhân gồm 5 người Ukraina, 3 người Trung Quốc, một người Nga cùng vệ sĩ bị giết trong giấc ngũ. Taliban lên tiếng tự nhận là tác giả.

Dãy núi Himalaya, nhìn từ Trạm Không gian Quốc tế ISS (ảnh NASA)
Dãy núi Himalaya, nhìn từ Trạm Không gian Quốc tế ISS (ảnh NASA)
Quảng cáo

Vụ tấn công diễn ra trong đêm thứ Bảy dưới chân núi Nanga Parpat, cao 8.125 mét thuộc tỉnh Gilgit-Baltistan, cực bắc Pakistan . 15 tay súng mặc đồng phục tác chiến của một đơn vị dân quân địa phương đã xâm nhập vào nơi cắm trại bắn chết người gác và 9 du khách ngoại quốc gồm 5 người Ukraina, 1 người Nga và 3 người Trung Quốc. Một người Trung Quốc khác may mắn chạy kịp.

Lúc đầu, một tổ chức Hồi giáo võ trang mang tên Jundollah tuyên bố họ là tác giả vụ thảm sát mà họi gọi là để « trừng trị kẻ thù nước ngoài ». Jundollah thường tấn công sát hại tín đồ hệ phái Shia.

Tuy nhiên, vài giờ sau, Taliban Pakistan tự nhận đã ra tay trả thù cho lãnh tụ Wali-ur-Rehman bị máy bay không người lái của CIA hạ sát hồi đầu tháng 5.

Phát ngôn viên của tổ chức Taliban, Ehsanullah Ehsan, đe dọa là Taliban sẽ tiếp tục tấn công du khách nước ngoài cho đến khi nào Hoa Kỳ chấm dứt oanh kích.

Gilgit-Baltistan, vùng biên giới giữa Kashmir của Pakistan và Trung Quốc được xem là một trong những nơi an toàn nhất của Pakistan. Trong hai năm gần đây có xảy ra một số vụ người theo hệ phái Shia bị tấn công. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên du khách ngoại quốc bị bắn giết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.