Vào nội dung chính
HOA KỲ - MALAYSIA

Tàu chiến cận duyên Mỹ USS Freedom tập trận với Malaysia

Hải quân Mỹ và Malaysia vào hôm nay, 23/06/2013 đã kết thúc 10 ngày tập trận thường niên CARAT 2013 ngoài khơi Malaysia. Điểm nổi bật năm nay là tham gia đợt thao diễn có chiếc USS Freedom, thuộc lớp tàu cận chiến duyên hải LCS hiện đại nhất của Mỹ vừa được phái đến công tác trong vùng. Đây là chiếc tàu đầu tiên trong số 4 chiếc tàu cận chiến duyên hải được cử qua đồn trú tại Singapore trong một vài năm sắp tới.

Tảu chiến cận duyên Mỹ USS Freedom (ảnh chụp 02/02/2013, nguồn: navy.mil/view_image.asp?id=144322)
Tảu chiến cận duyên Mỹ USS Freedom (ảnh chụp 02/02/2013, nguồn: navy.mil/view_image.asp?id=144322)
Quảng cáo

Cuộc tập trận CARAT Malaysia 2013 bao gồm các hoạt động tập huấn trên bờ, kèm theo là 4 ngày tập trận trên biển, huy động hơn 1000 lính hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Ngoài chiếc USS Freedom, về phía Mỹ còn có khu trục hạm USS Curtis Wilbur, tàu đổ bộ USS Tortuga, tàu cứu nạn USNS, trong lúc phía Malaysia có hộ tống hạm KD Jebat, trang bị tên lửa có điều khiển, cùng với tàu tuần tra hải dương KD Kelantan.

Hải quân Mỹ đã nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên mà tàu cận chiến duyên hải Freedom tham gia các cuộc tập trận CARAT, hàng năm được hải quân Mỹ tổ chức với các nước Bangladesh, Brunei, Cam Bốt, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Đông Timor.

Theo Hải quân Mỹ, việc tham gia vào các cuộc tập trận trong vùng sẽ cho phép chiếc tàu hiện đại của Mỹ thử nghiệm các năng lực tác chiến khác nhau của mình. Tại Malaysia, chiếc USS Freedom đã có dịp kiểm tra năng lực tác chiến trên mặt nước cũng như khả năng chống tàu ngầm trong sự phối hợp với chiếc trực thăng loại MH60R chở trên tàu. Tàu USS Freedom cũng có dịp rèn luyện năng lực hỗ trợ cho các chiến dịch đổ bộ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.