Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG

Bầu cử ở Tokyo: Đảng của Thủ tướng Abe thắng lớn

Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe hôm qua 23/06/2013 đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Tokyo, một dấu hiệu tốt cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật vào cuối tháng 7 tới.

Thủ tướng Shinzo Abe ra sức vận động cho đảng của ông giành ghế ở hội đồng thành phố Tokyo
Thủ tướng Shinzo Abe ra sức vận động cho đảng của ông giành ghế ở hội đồng thành phố Tokyo Reuters
Quảng cáo

Đảng Tự do Dân chủ đã giành được 59 ghế và tính luôn cả số ghế của đảng cánh trung liên minh cầm quyền, kết quả thu được là 82 ghế, cao hơn nhiều so với đa số cần phải có là 64 ghế. Như vậy là sau 4 năm ở thế đối lập, Đảng Tự do Dân chủ đã trở thành chính đảng nắm quyền ở thủ đô Tokyo.

Kết quả bầu cử hôm qua cho thấy là cử tri ở thủ đô Nhật ủng hộ chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe, chính sách được mệnh danh là « Abenomics », được lãnh đạo chính phủ Nhật thi hành từ sáu tháng qua.

Bản thân ông Abe đã mô tả cuộc bầu cử hôm qua ở Tokyo là một trận đánh « phải thắng bằng mọi giá », bởi vì kết quả cuộc bầu cử này sẽ được xem như là cuộc tổng diễn tập cho cuộc bầu cử một phần Thượng viện Nhật ngày 21/07 tới. Đây sẽ là cuộc bầu cử có tính chất quyết định cho khả năng thực hiện chính sách của Thủ tướng Abe trong 3 năm tới, tức là khoảng thời gian mà ở Nhật sẽ không có cuộc bầu cử nào.

Nếu Đảng Tự do Dân chủ giành lại Thượng viện từ tay phe đối lập, không còn bị cản trở bởi tình trạng « chung sống » nữa, ông Abe sẽ rảnh tay để thực hiện chính sách của ông nhằm vực dậy nền kinh tế Nhật.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.