Vào nội dung chính
INDONESIA

Hai chủ đất bị bắt để điều tra về cháy rừng

Nguồn tin từ cảnh sát Indonesia hôm nay 24/06/2013 cho biết, hai chủ đất đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về các vụ cháy rừng ở Indonesia vốn đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí kỷ lục tại Singapore và Malaysia.

Cảnh lửa rực trời ở Riau, Sumatra, Ảnh ngày 22/06/2013
Cảnh lửa rực trời ở Riau, Sumatra, Ảnh ngày 22/06/2013 Reuters
Quảng cáo

Ông Hermansyah, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Riau ở đảo Sumatra - nơi xảy ra hầu hết các vụ cháy rừng, thông báo là một chủ đất đã bị câu lưu hôm Chủ nhật 23/6 vì bị “nghi là đã đốt 65 hecta đất có vỉa than bùn”. Trước đó, một người khác sở hữu diện tích đất nhỏ hơn cũng đã bị bắt với cùng lý do.

Bên cạnh đó, cảnh sát Indonesia còn điều tra 8 công ty, nghi là của người Malaysia, có thể đã chủ động đốt rừng để dọn đất nhằm tiết kiệm chi phí. Các tổ chức bảo vệ môi trường lên án các tập đoàn sản xuất bột giấy và các đồn điền cọ dầu là thủ phạm gây cháy rừng, nhưng các công ty liên quan đã phủ nhận.

Những đám khói khổng lồ từ các trận cháy rừng hôm nay vẫn tiếp tục gây ra nạn ô nhiễm kỷ lục tại miền nam Malaysia kể từ 16 năm qua, khiến nước này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhiều trường học phải đóng cửa, và chỉ số ô nhiễm tại thủ đô Kuala Lumpur hôm nay là khoảng 200, một mức độ được xem là “rất có hại cho sức khỏe”.

Ngược lại tại Singapore, nơi mà mức độ ô nhiễm đã đạt kỷ lục hôm thứ Sáu 21/6, đã tìm lại được bầu trời xanh nhờ gió thổi khói đi.

Chính quyền Indonesia đã điều một trực thăng cứu hỏa thứ tư đến để cố gắng dập tắt lửa rừng, trong lúc hai máy bay tiếp tục phun hóa chất vào mây nhằm gây mưa nhân tạo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.