Vào nội dung chính
MÔNG CỔ

Mông Cổ bầu lại tổng thống trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng mạnh

 Vào hôm nay, 26/06/2013, 1,85 triệu cử tri Mông Cổ đã nô nức đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử tổng thống mới. Đây là một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ với ba ứng cử viên : Tổng thống mãn nhiệm Tsakhia Elbegdorj và hai nhân vật đối lập là Bat-Erdene Badmaanyambuu, một võ sĩ đô vật, và bà Natsag Udval, xuất thân từ đảng Cộng sản cũ. Thăm dò cho thấy là Tổng thống mãn nhiệm có nhiều triển vọng đắc cử nhất nhờ vào một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Một cử tri Mông Cổ trong bộ đồ truyền thống đi bầu cử tổng thống ngày 26/6/2013.
Một cử tri Mông Cổ trong bộ đồ truyền thống đi bầu cử tổng thống ngày 26/6/2013. REUTERS/Mareike Guensche
Quảng cáo

Theo hãng AFP, những cuộc thăm dò dư luận cử tri gần đây nhất cho thấy là Tổng thống mãn nhiệm Elbegdorj, 50 tuổi, ứng cử viên của Đảng Dân chủ cầm quyền, được đến 54% người tín nhiệm. Nguyên là một nhà báo, ông Elbegdorj là một trong những người lãnh đạo của cuộc cách mạng hòa bình vào năm 1992 đã kết liễu 70 năm cai trị của một chế độ thân Liên Xô.

Nếu được bầu thêm một nhiệm kỳ bốn năm, ông sẽ tiếp tục chính sách kinh tế tự do, mở cửa đất nước cho đầu tư ngoại quốc. Nguồn vốn nước ngoài này được cho là động lực giúp Mông Cổ có một tốc độ tăng trưởng chóng mặt trong hai năm gần đây : 17,5% năm 2011 và 12,3% vào năm ngoái.

Đối thủ chủ chốt của ông là ông Bat-Erdene thuộc Đảng Nhân Dân Mông Cổ, vốn nằm trong liên minh cầm quyền với đảng của Tổng thống mãn nhiệm trong hầu như 10 năm qua. Ông Bat-Erdene hy vọng chinh phục được cử tri nhờ đã 11 lần đoạt chức vô địch môn võ vật truyền thống rất được người dân Mông Cổ ưa chuộng. nhất ở Mông Cổ.

Yếu thế hơn cả là bà Natsag Udval, ứng cử viên nữ đầu tiên vào chức Tổng thống Mông Cổ. Bà là người được Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ - tức đảng Cộng sản cũ - đề cử. Chỗ yếu của bà Udval nằm ở điểm bà là một trong những người thân cận với cựu Tổng thống Nambar Enkhbayar, đang thọ án tù hai năm rưỡi vì tội tham nhũng.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã cử 330 quan sát viên từ 34 quốc gia đến giám sát quá trình bầu cử tại Mông Cổ. Các vụ tình nghi gian lận đã làm dấy lên bạo động trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2008, khiến năm người thiệt mạng.

Theo luật bầu cử Mông Cổ, cuộc bầu phiếu trực tiếp được tiến hành theo hai vòng : Ứng cử viên nào giành được 50% phiếu bầu sẽ thắng cử ngay, bằng không một vòng thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 10/07/2013 tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.