Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - TRUNG QUỐC

Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý làm dịu tình hình tại vùng biên giới

Kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ba ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, vào hôm qua, 06/07/2013, quân đội hai bên cam kết nỗ lực củng cố « hòa bình và yên dịu » ở vùng biên giới. Trong bản thông cáo chung được Tân Hoa Xã đăng tải sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và đồng nhiệm Ấn Độ A.K. Antony, hai bên nhấn mạnh trên tầm quan trọng của sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai quân đội, đồng thời đồng ý củng cố thêm các thỏa thuận và nghị định thư trước đây về việc duy trì hòa bình ở vùng biên giới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (P) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony, tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh, 05/07/2013
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (P) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony, tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh, 05/07/2013 REUTERS
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, chuyến công du Trung Quốc từ hôm 04/07 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ rất quan trọng, vì đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một lãnh đạo quốc phòng Ấn Độ từ 7 năm qua. Chuyến đi cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng : Tháng Năm vừa qua, New Delhi đã tố cáo Bắc Kinh cho quân thâm nhập sâu đến 20 cây số vào trong lãnh thổ Ấn Độ. 

Trong bản thông cáo chung hôm qua, hai bên cho biết sẽ hoàn tất thương lượng về hợp tác quốc phòng ở vùng biên giới, trong đó có việc gia tăng các cuộc gặp gỡ giữa quân đội hai bên ở ngay trong vùng, cổ vũ đối thoại để củng cố hợp tác và niềm tin lẫn nhau. 

AFP còn nhắc lại cuộc gặp vào hôm qua giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ với ông Dương Khiết Trì, người lãnh đạo cao cấp nhất của nền ngoại giao Trung Quốc hiện nay, còn giữ chức Ngoại trưởng cho đến tháng 3 vừa qua. Cả hai bên cũng cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc sẽ phải nỗ lực duy trì hòa bình. Trước đó, trong cuộc tiếp xúc với ông Antony vào hôm thứ Sáu, 05/07, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khẳng định là Trung Quốc cũng như Ân Độ đều có quyết tâm chính trị nhằm giải quyết vấn đề biên giới. 

Giới quan sát ghi nhận ý muốn làm dịu tình hình từ cả hai phía, thông qua các chuyến viếng thăm cấp cao, mà chuyến mới nhất là của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ. Trong tháng Sáu vừa qua, cố vấn an ninh Ấn Độ Shiv Shankar Menon cũng đã đến Bắc Kinh thảo luận trên vấn đề biên giới với đồng nhiệm Trung Quốc. Và vào đúng lúc xảy ra căng thẳng Trung-Ấn tại vùng biên giới hồi tháng Năm, thì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã dành chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông cho Ấn Độ. 

Trong bản thông cáo chung, không chỉ có việc quân đội hai bên thăm hỏi nhau ở vùng biên giới, mà Ấn Độ và Trung Quốc còn gia tăng việc tổ chức các chuyến ghé cảng của tàu hải quân hai nước, cũng như các cuộc gặp gỡ của giới sĩ quan không quân cao cấp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.