Vào nội dung chính
CAM BỐT - CHÍNH TRỊ

Lãnh đạo đối lập Cam Bốt hứa hồi hương trước cử bầu Quốc hội

Trong đoạn video trên trang FaceBook của mình, ông Sam Rainsy, lãnh đạo Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt thông báo là ông sẽ trở về nước trước ngày bỏ phiếu 28/07/2013. Nhân vật đối lập Cam Bốt – hiện lưu vong tại Pháp để trốn án tù - giải thích rằng những gì ông làm cho đến giờ là « bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi đất nước, phục vụ nhân dân Cam Bốt ». Ông còn tuyên bố « sẵn sàng chết để cứu Cam Bốt khỏi tai ương ».

Lãnh đạo đối lập Cam Bốt Sam Rainsy
Lãnh đạo đối lập Cam Bốt Sam Rainsy RFI / V. Fournier
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, Ông Sam Rainsy sống lưu vong tại Pháp để thoát các án tù, tổng cộng là 11 năm, nhắm vào ông với nhiều tội danh khác nhau. Tuy nhiên, theo những người ủng hộ ông, thì đấy là thủ đoạn chính trị của chính quyền Hun Sen. 

Ông Sam Rainsy cũng đã nhiều lần thông báo trở về nước nhưng chưa bao giờ thực hiện điều này. Hiện nay ông được cho là đối thủ chính trị quan trọng nhất của ông Hun Sen. 

Trả lời AFP vào hôm nay, 07/07/2013, phát ngôn viên chính quyền Phnom Penh cho biết là họ « đang chờ đợi xem ông Sam Rainsy có trở về hay không, còn việc ông có bị bắt hay không thì phải hỏi tòa án ». 

Còn người phát ngôn đảng đối lập Yim Sovann cho biết lãnh đạo đối lập đang suy nghĩ về thời điểm cụ thể trở lại Cam Bốt, và nói thêm là sự hiện diện của ông Sam Rainsy sẽ tạo một sức mạnh có thể mang lại thay đổi tích cực cho quốc gia, có nghĩa là đối lập có thể thắng cử. 

Đối với giới quan sát khả năng này khó diễn ra. Họ dự báo thắng lợi rất dễ dàng của Đảng Nhân dân Cam Bốt của Thủ tướng Hun Sen, vốn đã tuyên bố ông sẽ nắm quyền cho đến lúc 74 tuổi. Ông Hun Sen cũng không ngần ngại dọa « nội chiến » sẽ diễn ra trong trường hợp đối lập thắng cử. Sam Rainsy đã từng hứa truy tố những Bộ trưởng có dính đến tội ác Khmer Đỏ. 

Trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới đây, 9,6 triệu cử tri ghi danh ở Cam Bốt sẽ chọn 123 dân biểu của họ trong 8 đảng tranh cử. Sẽ có 7.700 quan sát viên Cam Bốt và quốc tế theo dõi cuộc bỏ phiếu. 

Cuộc bầu cử Quốc hội lần trước vào năm 2008 - bị tai tiếng gian lận - đã giúp cho đảng của ông Hun Sen giành được 90 trên tổng số 123 ghế dân biểu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.