Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Đại diện Hàn Quốc thị sát khu công nghiệp Kaesong

AFP dẫn nguồn tin tại chỗ cho hay, ít ngày sau khi hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận đàm phán sẽ mở lại khu công nghiệp Kaesong, ngày 09/07/2013, một đoàn gồm các quan chức và nhân viên các công ty của Hàn Quốc trở lại khu công nghiệp hỗn hợp để thị sát tình hình. Một tín hiệu cho thấy các cuộc thảo luận có tiến triển.

Khu công nghiệp Kaesong (Reuters)
Khu công nghiệp Kaesong (Reuters)
Quảng cáo

Đoàn khách Hàn Quốc gồm khoảng hai chục người đã tới khu công nghiệp Keasong. Theo bộ Thống Nhất Hàn Quốc, nhiệm vụ của đoàn là thị sát lại tình hình chuẩn bị cho việc cung cấp điện cho khu công nghiệp hoạt động trở lại.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người Hàn Quốc đến khu công nghiệp Kaesong kể từ cuối tháng Tư khi tổ hợp bị miền Bắc đóng cửa và các nhân viên của miền Nam buộc phải rút về nước. Chuyến đi cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho chuyến thăm khác, vào ngày mai 10/07/2013, của các quan chức và nhà quản lý các cơ sở đóng tại Kaesong.

ngày 07/07/2013 sau một cuộc hội đàm kéo dài 15 giờ đồng hồ, Seoul và Bình Nhưỡng cuối cùng đã đi đến được thỏa thuận mở lại khu công nghiệp liên doanh, khi hội đủ điều kiện.

Dù sao thì thỏa thuận như vậy vẫn được xem là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình hòa dịu trở lại sau nhiều tháng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Vòng đàm phán tiếp theo để bàn về những điều kiện mở lại khu Kaesong dự kiến diễn ra vào ngày mai (10/7). Một trong những vấn đề được đưa ra trên bàn đàm phán là Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng không bao giờ được đơn phương ngưng họat động khu công nghiệp. Điều này khó có thể được chấp nhận vì như vậy vô hình chung Bình Nhưỡng đã chấp nhận toàn bộ trách nhiệm việc đóng cửa khu Kaesong vừa qua.

Khu công nghiệp Kaesong được xây dựng năm 2004, nằm sâu trong biên giới Bắc Triều Tiên 10 km. Trong đợt căng thẳng giữa 2 miền hồi tháng Tư, Bắc Triều Tiên đã cho rút toàn bộ 53 nghìn công nhân của mình. Tiếp theo đó miền Nam cũng cho rút về các nhân viên quản lý trên 120 xí nghiệp về nước. Kaesong bị đóng cửa đã làm thiệt hại cho các nhà đầu tư Hàn Quốc gần 1 tỷ đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.