Vào nội dung chính
INDONESIA

Nổi loạn trong tù : 100 tù nhân Indonesia vượt ngục

Một cuộc nổi loạn lớn đã bùng lên tại nhà tù ở Medan, phía bắc đảo Sumatra vào tối qua, 11/07/2013, khi hàng trăm tù nhân đã giận dữ tấn công vào các cai ngục, nổi lửa đốt phá. Lính cứu hỏa phải ra sức gần như suốt đêm mới dập tắt được lửa Năm người thiệt mạng, hơn một trăm tù nhân đã vượt ngục.

Lính cứu hỏa đã gặp khó khăn để dập tắt hoả hoạn tại nhà tù Tanjung Gusta (REUTERS /Roni Bintang)
Lính cứu hỏa đã gặp khó khăn để dập tắt hoả hoạn tại nhà tù Tanjung Gusta (REUTERS /Roni Bintang)
Quảng cáo

Vào sáng nay, một ngàn lính và cảnh sát đã được huy động để vãn hồi trật tự cũng như truy lùng những người đào thoát.

Theo hãng tin Pháp AFP, những người nổi loạn đã đốt phá nhà tù Tanjung Gusta ở Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra, để phản đối điều kiện giam cầm tồi tệ, đặc biệt sau vụ cúp điện vào sáng hôm qua.

Điện bị mất đã khiến cho nhà tù không có nước, tù nhân không thể tắm gội trước buổi đọc kinh, nhất là vào thời điểm mùa chay tịnh Ramadan. Đây là điều không thể chấp nhận đối với người Hồi giáo Indonesia. 

Tanjung Gusta, một nhà tù quá tải, hiện giam giữ đến 2.600 người trong khi khả năng chỉ đón được tối đa 1000 người. Theo cảnh sát, trong cảnh hỗn loạn, tù nhân đốt phòng làm việc, tấn công vào người canh giữ, khoảng 150 tù nhân đã tìm cách trốn thóat, 10 người cai tù bị bắt làm con tin, nhưng đã được thả ra sau đó. 

Trả lời hãng tin Pháp, phát ngôn viên cảnh sát, ông Heru Prakoso, cho biết đã bắt lại 55 người, nhưng khoảng từ 95 đến 100 người vẫn còn lẩn trốn bên ngoài, trong đó có 6 người bị giam vì hoạt động "khủng bố". 

Tại nhà tù ở Medan, theo người phát ngôn, có tổng cộng 11 nguời bị giam về tội khủng bố : Có người đã tham gia vào phong trào ly khai Aceh, người thì tổ chức cướp ngân hàng tài trợ cho các nhóm khủng bố. 

Vẫn theo lời ông Heru Prakoso, sáng nay những người nổi loạn đã để cho khoảng 20 quân nhân vào nhà tù. Trong ngày hôm nay, 7 đại diện tù nhân sẽ đệ đơn yêu cầu với một viên chức cấp cao thuộc Bộ Tư pháp và Nhân quyền Indonesia. 

Trả lời AFP, phát ngôn viên của bộ này, ông Gonjan Raharjo công nhận rằng nhà tù quá tải là một vấn đề nghiêm trọng ở Indonesia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.