Vào nội dung chính
XÃ HỘI

Trung Quốc : HRW tố cáo việc trẻ em tàn tật nặng không được đi học

Ngày 15/07/2013, tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ Human Rights Watch ra một báo cáo lên án nạn loại trừ trẻ em tàn tật nặng ra khỏi các trường phổ thông Trung Quốc, do rất ít phương tiện trợ giúp và các quy định ngặt nghèo.

Human Rights Watch (HRW).
Human Rights Watch (HRW). © Reuters
Quảng cáo

Bản báo cáo kể trên của HRW dựa vào 62 phỏng vấn được thực hiện tại nhiều nơi trên khắp Trung Quốc. Bà Sophie Richardson, phụ trách Trung Quốc của HRW, giải thích : « Tại các trường phổ thông, trẻ em bị tàn tật nhẹ thường xuyên phải đối mặt với những thách thức nặng nề. Tuy nhiên, điều chúng tôi đặc biệt quan ngại là số phận của các trẻ tàn tật nặng. Các em này hoàn toàn bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục Trung Quốc ».

Bản báo cáo cũng cho thấy có ít trẻ em tàn tật Trung Quốc tiếp tục được học lên sau cấp tiểu học. Dựa trên các con số chính thức, HRW khẳng định có khoảng 28% trẻ tàn tật Trung Quốc không được đi học. HRW cũng dẫn ra con số 83 triệu người Trung Quốc, cả người lớn và trẻ em bị tàn tật ở các mức độ khác nhau.

Bên cạnh đó, theo bà Richardson, mọi yêu cầu nhập học đại học đều phải có thủ tục giám định sức khỏe, các sinh viên tương lai buộc phải khai báo những tật nguyền của họ. Báo cáo cũng ghi nhận, không có bất cứ nỗ lực nào của Nhà nước Trung Quốc để giúp các học sinh bị khiếm thị hay khiếm thính trong các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.

Theo báo cáo của HRW, mặc dù Trung Quốc cũng có lập ra một số trường, với các điều kiện phù hợp với học sinh tật nguyền, nhưng tổ chức bảo vệ nhân quyền này cũng nhấn mạnh là hiếm khi những trẻ em tật nguyền có cơ hội theo học lên nữa.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.