Vào nội dung chính
ĐIỆN ẢNH

Hồng Kông kỷ niệm 40 năm ngày Lý Tiểu Long qua đời

Cách nay 40 năm, vào ngày 20/07/1973, Lý Tiểu Long qua đời tại Hồng Kông. Bốn thập niên sau, người đã đưa võ thuật vào điện ảnh và tạo cầu nối giữa hai nền văn hóa Đông – Tây, vẫn là thần tượng, thu hút sự hâm mộ của công chúng. 

Diễn viên Trung Quốc Mai Chí Dũng (Mei Zhiyong) biểu diễn trước tượng của huyền thoại Kung fu Lý Tiểu Long - Bruce Lee, Hongkong, 20/07/2013.
Diễn viên Trung Quốc Mai Chí Dũng (Mei Zhiyong) biểu diễn trước tượng của huyền thoại Kung fu Lý Tiểu Long - Bruce Lee, Hongkong, 20/07/2013. REUTERS/Tyrone Siu
Quảng cáo

Bức tượng Lý Tiểu Long (Li Xiaolong) tại « Đại lộ các ngôi sao » ở Hồng Kông lúc nào cũng thu hút đông đảo du khách, những người hâm mộ phim võ thuật Hồng Kông.

Những bộ phim do Lý Tiểu Long thủ vai chính vẫn là những tác phẩm kinh điển về võ thuật biểu diễn như : "Long tranh Hổ đấu", "Mãnh Long quá giang", "Trò chơi tử thần", "Tinh Vũ Môn", …

Lý Tiểu Long – Con rồng nhỏ họ Lý – có tên Trung Quốc là Lý Chấn Phiên (Li Zhenfan), sinh ngày 27/11/1940, tại Chinatown, San Francisco, Hoa Kỳ. Ông mất khi mới có 32 tuổi, do bị phù nề não.

Theo lời kể của chủ tịch Câu lạc bộ Lý Tiểu Long, thì vào năm 1958, Lý Tiểu Long là học sinh trung học trong một trường Dòng. Một hôm, một cha cố bắt gặp Lý Tiểu Long đánh nhau trong nhà vệ sinh. Là người ham mê quyền anh, vị cha cố đã không trừng phạt cậu học sinh và khuyến khích cậu tham gia các lớp học quyền anh.

Chỉ ít lâu sau, Lý Tiểu Long đã có tên tuổi trên võ đài và mở trường dạy võ thuật tại Hoa Kỳ. Năm 1964, Lý Tiểu Long bắt đầu bước vào thế giới điện ảnh, nhưng phải hai năm sau, 1966, ông mới để lại dấu ấn của mình trong bộ phim truyền hình Mỹ « The Green Hornet ». Cũng trong thời gian này, Lý Tiểu Long đã lập ra « Triệt Quyền Đạo », tổng hợp nhiều môn phái võ thuật khác nhau, cho phép chặn đòn tấn công của đối phương một cách hiệu quả nhất. Phần tiếp theo trong sự nghiệp điện ảnh của Lý Tiểu Long đã trở thành huyền thoại.

Nhân ngày giỗ 40 năm Lý Tiểu Long, du khách có thể đi tham quan những nơi ở, trường trung học trước đây của ông hoặc khu tu viện nơi quay bộ phim "Tinh Vũ Môn". Viện Bảo tàng Heritage Hồng Kông cũng triển lãm 600 kỷ vật của Lý Tiểu Long và chiếu nhiều bộ phim Kung Fu.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.