Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật Bản: TEPCO thừa nhận nước ngầm nhiễm phóng xạ thoát ra biển

Theo AFP, hôm nay ngày 22/7/2013, lần đầu tiên công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima  thừa nhận nước ngầm nhiễm phóng xạ tích tụ dưới nhà máy điện Fukushima bị tai nạn đã thất thoát ra Thái Bình Dương. Thông tin này được đưa ra ngay sau cuộc bầu cử bán phần Thượng viện đem lại chiến thắng tuyệt đối cho liên minh cầm quyền của của thủ tướng Shinzo Abe, những người ủng hộ năng lượng hạt nhân.

Bể chứa nước ngầm đang được TEPCO xây dựng.
Bể chứa nước ngầm đang được TEPCO xây dựng. REUTERS/Tokyo Electric Power Co/Handout
Quảng cáo

Tokyo Electric Power (Tepco) là công ty quản lý khai thác nhà máy điện Fukushima Daiichi bị tai nạn trong vụ sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Đầu tháng này, Tepco thông báo đã phát hiện một hàm lượng lớn phóng xạ cao trong nước ngầm dưới chân nhà máy điện Fukushima.

Các chất phóng xạ thoát ra từ các lò phản ứng bị tai nạn đã nhiễm vào mạch nước ngầm xung quanh nhà máy. Ban đầu Tepco cam đoan rằng nước nhiễm phóng xạ đã được cất giữ trong những bể chứa bằng bê tông bọc thép đặt dưới móng của nhà máy không thể thóat được ra biển.

Hôm nay, phát ngôn viên của công ty cho AFP biết : “Bây giờ chúng tôi cho là nước nhiễm phóng xạ đã thóat ra biển”. Ông cũng khẳng định việc thất thoát phóng xạ ra biển này chỉ gây tác động hạn chế. Ông nói : "Các dữ liệu về nước biển không cho thấy tỷ lệ phóng xạ tăng bất thường”.

Các chuyên gia môi trường dự báo các thất thóat phóng xạ kiểu như vậy có thể gây hại cho sức khỏe trước hết của động vật biển, sau đó đến con người.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.