Vào nội dung chính
HOA KỲ - ẤN ĐỘ

Phó tổng thống Mỹ đến Ấn Độ để thúc đẩy thương mại

Phó tổng thống Joe Biden công du Ấn Độ trong bốn ngày kể từ hôm nay 22/07/2013. Một tháng sau khi ngoại trưởng John Kerry trấn an New Delhi về tương lai Afghanistan, lần đầu tiên từ ba thập niên, nhân vật số hai trong chính quyền Mỹ đến « cường quốc dân chủ lớn nhất thế giới » để thắt chặt quan hệ ngoại giao và thúc đẩy trao đổi thương mại với dự kiến 100 tỷ đôla ngay trong năm nay.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân. Ảnh tư liệu chụp ngày 03/02/2013, tại phi trường Orly - Paris.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân. Ảnh tư liệu chụp ngày 03/02/2013, tại phi trường Orly - Paris. REUTERS/Jacques Brinon/Pool
Quảng cáo

Theo chương trình, chuyến công du đầu tiên của một Phó tổng thống Mỹ tại Ấn độ sẽ kéo dài trong 4 ngày. Sau cuộc gặp gỡ với thủ tướng Ấn Manmohan Singh tại New Delhi vào ngày mai 23/07/2013, ông Joe Biden sẽ đến thủ đô tài chính Bombay, nơi mà ông sẽ đọc một bài diễn văn về kinh tế và thảo luận với giới doanh nghiệp Ấn.

Theo giới phân tích, thì cho đến nay, dù Hoa Kỳ cũng như Ấn Độ đã thành công xóa bỏ những hiềm khích của thời chiến tranh lạnh, nhưng hai nước chưa thật sự hợp tác sâu rộng.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo The Times of India, Phó tổng thống Mỹ đã gián tiếp xác nhận thực tế này và ông kêu gọi “hai cường quốc dân chủ lớn nhất thế giới” phải hợp tác chặt chẽ hơn , phải khai thác tiềm năng to lớn của đôi bên. Phó tổng thống Mỹ mong mỏi trao đổi thương mại song phương sẽ lên đến 100 tỷ đôla trong năm nay và Ấn Độ sẽ trở thành một « cường quốc kinh tế thế giới trong thế kỷ 21 ».

Về địa lý chính trị, New Delhi rất lo ngại lực lượng hồi giáo cực đoan Taliban sẽ chiến thắng tại Afghanistan sau khi lực lượng quốc tế triệt thoái vào năm 2014.

Theo AFP, Phó tổng thống Mỹ sẽ phải trấn an Ấn Độ và một lần nữa cam kết không hậu thuẫn một giải pháp chính trị cho phép Taliban trở lại chính quyền tại Kabul trừ phi phe này « phải từ bỏ bạo lực, chấm dứt quan hệ với Al Qaida và phải tôn trọng hiến pháp hiện hành ».

New Delhi từng bị lực lượng Taliban ở Afghanistan xem là kẻ thù phải triệt hạ, khi phe hồi giáo cực đoan này nắm quyền tại Kabul từ năm 1996 cho đến khi bị lật đổ vào năm 2001 tiếp sau vụ khủng bố tòa tháp đôi tại New York ngày 11/09/2001.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.