Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc đòi tập đoàn dược phẩm GSK hợp tác điều tra hối lộ

Hôm nay, 22/07/2013, Bắc Kinh tỏ thái độ cứng rắn, yêu cầu tập đoàn dược phẩm Anh quốc GlaxoSmithKline (GSK) « cộng tác đầy đủ » với chính quyền trong cuộc điều tra về những hành vi hối lộ do các lãnh đạo của tập đoàn này tiến hành tại Trung Quốc. Theo phía Trung Quốc, khoản tiền hối lộ lên tới gần 500 triệu đô la.

Cờ hiệu của tập đoàn Anh Quốc GlaxoSmithKline (GSK) bên ngoài trụ sở của GSK tại Thượng Hải. Ảnh chụp ngày 12/012/2013.
Cờ hiệu của tập đoàn Anh Quốc GlaxoSmithKline (GSK) bên ngoài trụ sở của GSK tại Thượng Hải. Ảnh chụp ngày 12/012/2013. REUTERS/Aly Song
Quảng cáo

Thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc viết : « Các lãnh đạo tập đoàn GSK phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, giữ cam kết … và cộng tác đầy đủ với cuộc điều tra do công an Trung Quốc tiến hành ». Trong cuộc khuôn vụ việc này, các nhân viên điều tra đã gặp ông Abbas Hussain, phụ trách thị trường các nước đang trỗi dậy của tập đoàn GSK.

Đầu tháng Bẩy, công an Trung Quốc thông báo mở một cuộc điều tra nhắm vào GSK, bị cáo buộc có những hành vi hối lộ giới quan chức, các công ty trong lĩnh vực dược phẩm, bệnh viện và bác sĩ, để có thể bán được nhiều sản phẩm trên thị trường Trung Quốc.

Theo thông tin của công an Trung Quốc, khoản tiền hối lộ của GSK lên tới gần 500 triệu đô la, được thực hiện thông qua các công ty du lịch, các dự án tài trợ.

Thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc cho biết thêm, ông Hussain, thay mặt cho Tập đoàn, « đã xin lỗi » về vụ việc này và « ban lãnh đạo GSK hoàn toàn ủng hộ quyết tâm và các hành động của chính phủ Trung Quốc đấu tranh chống tham nhũng ».

Tuần trước, Tập đoàn GSK bày tỏ « sự lo ngại sâu sắc » về những cáo buộc hối lộ nhắm vào các nhân viên của họ và tỏ quyết tâm hợp tác với chính quyền điều tra về vụ này.

Công an đã bắt giữ bốn cán bộ của GSK, mang quốc tịch Trung Quốc. Trong khi đó, Giám đốc tài chính của Tập đoàn tại Trung Quốc, mang quốc tịch Anh, bị cấm rời khỏi Trung Quốc để phục vụ điều tra.

Theo báo chí Trung Quốc, hơn hai chục người đã bị bắt giữ trong vụ này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.