Vào nội dung chính
HOA KỲ - ẤN ĐỘ

Mỹ hy vọng tăng gấp 5 lần trao đổi thương mại với Ấn

Tiếp tục chuyến viếng thăm Ấn Độ, phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến thủ phủ kinh tế Mumbai vào hôm nay, 24/07/2013. Mục tiêu chặng dừng này dĩ nhiên là nhằm thúc đẩy Ấn Độ mở rộng cửa hơn nữa đón đầu tư nước ngoài và nhất là đầu tư Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân (Reuters)
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân (Reuters)
Quảng cáo

Theo chương trình, ông Joe Biden có buổi phát biểu tài thị trường chứng khoán Mumbai, trước môt cử tọa doanh nhân, chủ yếu là trên vấn đề bãi bỏ hàng rào thuế quan, đẩy mạnh trao đổi thương mại song phương, đã lên đến gần 100 tỷ đô la mỗi năm. 

Sau đó, Phó Tổng thống Mỹ sẽ gặp gỡ các lãnh đạo tập đoàn Ấn Độ tại khách sạn Taj Mahal, trong một cuộc trao đổi bàn tròn. 

AFP trích lời các quan chức Mỹ xem chuyến đi của ông Joe Biden là cơ hội để "hâm nóng không khí đầu tư" giữa Mỹ và Ấn Độ, trong bối cảnh chính phủ Ấn đang đưa ra cải tổ thuận lợi cho đầu tư thương mại để vực dậy kinh tế đang đình đốn. 

Một viên chức Mỹ trả lời báo chí đã tỏ ra tin tưởng là không có lý do gì mà trao đổi thương mại song phương không tăng lên gấp 5 lần : « Trong 13 năm qua nó đã tăng 5 lần thì cũng sẽ lại tăng lên 5 lần nữa. » 

Xin nhắc lại, ông Joe Biden đã đến Mumbai từ tối qua, sau khi tiếp xúc với thủ tướng Ấn Manmohan Singh và một số lãnh đạo chính trị Ấn khác tại New Delhi. Hai bên đã gợi lên các vấn đề kinh tế và tình hình an ninh Afghanistan. 

Phó tổng thống Mỹ đã tìm cách trấn an đối tác Ấn về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm tới. Ấn Độ - vốn đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la trong những đề án hạ tầng cơ sở tại nước láng giềng - đang lo ngại là phiến quân Taliban sẽ hoành hành dữ dội hơn nữa, và có khả năng trở lại Kabul khi lính Mỹ rút đi. 

Bên cạnh chủ đề an ninh này việc thực hiện thỏa thuận về hạt nhân dân sự giữa hai nước và tăng cường thương mại hai bên cũng được đề cập đến. 

Hai vị lãnh đạo Mỹ-Ấn cũng đã xác nhận chuyến đi thăm Mỹ sắp tới đây của thủ tướng Ấn, Manmohan Singh, với một cuộc gặp với tổng thống Obama vào ngày 20/09 tại Washington.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.