Vào nội dung chính
TRUNG - NHẬT- QUÂN SỰ

Bắc Kinh cảnh báo về dự thảo Sách trắng Quốc phòng của Tokyo

Ngày hôm qua, 26/07/2013, Tokyo công bố dự thảo Sách trắng Quốc phòng với chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự, kể cả việc trang bị các phương tiện tấn công. Bắc Kinh tố cáo Tokyo viện đủ mọi lý do để tăng cường khả năng quân sự và kêu gọi quốc tế đề cao cảnh giác.

Khu trục hạm Ikazuchi của Nhật Bản bên cạnh hàng không mẫu hạm USS George Washington của Mỹ 12/2010 -Reuters
Khu trục hạm Ikazuchi của Nhật Bản bên cạnh hàng không mẫu hạm USS George Washington của Mỹ 12/2010 -Reuters
Quảng cáo

Trên nguyên tắc, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chính thức công bố Sách trắng vào cuối năm nay. Dự thảo báo cáo thường niên về tình hình an ninh và các phương tiện phòng thủ của Nhật Bản của năm 2013 dự trù một số sửa đổi quan trọng. Theo đó, Nhật Bản cần tăng cường sức mạnh quân sự để ngăn chặn và đối phó trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề cập đến khả năng trang bị máy bay tàng hình cho các lực lượng hải quân để bảo vệ lãnh hải Nhật Bản trong lúc tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Nhật với Trung Quốc ngày càng căng thẳng chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Sách trắng của Nhật không quên đề cập đến đe dọa của chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. 

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đề ngày hôm nay 27/07/2013, ghi rõ : « Phần liên quan đến Trung Quốc trong bản báo cáo của Nhật Bản, Tokyo đã sử dụng lập luận xưa cũ và phóng đại mối đe dọa quân sự đến từ phía Trung Quốc (…) trong năm nay, Nhật Bản luôn viện đủ mọi lý do để tăng cường võ trang (…) gây căng thẳng trong khu vực. Các nước Châu Á và cộng đồng quốc tế cần phải đề cao cảnh giác trước hành động đó của Nhật Bản ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.