Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng phô trương sức mạnh nhân 60 năm ngày đình chiến

Đúng 60 năm ngày chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, hôm nay 27/07/2013, chế độ Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày ký lệnh đình chiến, kết thúc cuộc xung đột vũ trang khốc liệt dẫn đến việc chia cắt hai miền Triều Tiên, bằng một cuộc diễu binh phô trương sức lớn chưa từng có.

Diễu binh là dịp để cho chế độ Bình Nhưỡng thể hiện quyền lực của mình - REUTERS /J. Lee
Diễu binh là dịp để cho chế độ Bình Nhưỡng thể hiện quyền lực của mình - REUTERS /J. Lee
Quảng cáo

Trong không khí hừng hực chiến thắng và tinh thần ái quốc hàng vạn binh sĩ cùng những với những loại vũ khí hiện đại gồm đủ loại chiến xa, tên lửa đủ loại tầm bắn đã diễu qua quảng trường Kim Nhật Thành của thủ đô Bình Nhưỡng.

Trên lễ đài, bên cạnh phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều lãnh đạo Kim Jong un chứng kiến buổi lễ duyệt binh và diễu hành vối hàng trăm nghìn người tham gia. Đặc phái viên RFI Nathalie Touret tại Bình Nhưỡng tường thuật : 

Đây là cuộc diễu binh mà Bắc Triều Tiên trước đó đã giữ bí mật. Các binh sĩ đi đều bước, xe tăng, máy bay trực thăng, tên lửa, tất cả diễn ra dưới cái nóng ngột ngạt mùa hè trên bán đảo Triều Tiên.

Các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Triều Tiên đứng dưới nắng hàng giờ không hề có phàn nàn nào bởi họ được vinh danh trong ngày kỷ niệm ký lệnh đình chiến. Họ được coi là nhưng người anh hùng của dân tộc và được Kim Jong Un ca ngợi ở khắp nơi.

Qua cuộc diễu binh diễu hành quần chúng này, người ta sẽ rút ra cảm nhận rằng đây là dịp để dân chúng biểu lộ sự ủng hộ đối với lãnh tụ của mình. Hàng nghìn quần chúng đã diễu hành qua quảng trường, vẫy cờ hoa hô vang tên lãnh đạo đất nước. Các ống kính máy quay truyền hình nhà nước không bỏ sót một hình ảnh nào của buổi lễ.

Diễu binh là dịp để chế độ Bình Nhưỡng thể hiện sức mạnh quyền lực của mình, để chứng tỏ rằng chế độ đang được sự ủng hộ của một quân đội hùng hậu và được dân chúng tuân phục. Các cuộc diễu binh như thế này cũng là một chiến thuật.

Bình Nhưỡng đã chọn lựa một cách kỹ lưỡng các loại vũ khí, công nghệ quân sự để đem ra phô trương bởi vì họ hiểu là các chuyên gia nước ngoài sẽ rất quan tâm phân tích hình ảnh của cuộc diễu binh hôm nay nhằm hiểu thêm được kho vũ khí mà Bắc Triều Tiên đang nắm giữ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.