Vào nội dung chính
CAM BỐT

Cam Bốt : Vấn đề Việt Nam lại nổi lên trước bầu cử

Hôm nay, 27/07/2013, phe đối lập Cam Bốt tố cáo những danh sách cử tri giả mạo và những gian lận bầu cử khác, một ngày trước khi diễn ra bầu cử Quốc hội, mà thủ tướng Hun Sen được dự báo sẽ lại chiến thắng.

Theo ông Sam Rainsy, nhiều cử tri có thể bỏ phiếu hai lần và mực dùng để lấy dấu tay vẫn có thể xóa đi được - REUTERS /S. Pring
Theo ông Sam Rainsy, nhiều cử tri có thể bỏ phiếu hai lần và mực dùng để lấy dấu tay vẫn có thể xóa đi được - REUTERS /S. Pring
Quảng cáo

Hôm nay, 27/07/2013, phe đối lập Cam Bốt tố cáo những danh sách cử tri giả mạo và những gian lận bầu cử khác, một ngày trước khi diễn ra bầu cử Quốc hội, mà thủ tướng Hun Sen được dự báo sẽ lại chiến thắng.

Vừa trở về nước cách đây một tuần, ông San Rainsy, lãnh đạo phe đối lập Cam Bốt cho biết họ đã phát hiện hàng chục ngàn tên đã được in hai lần trong các danh sách cử tri và như vậy những cử tri này có thể bỏ phiếu hai lần. Ông Sam Rainsy còn khẳng định mực dùng để lấy dấu tay nhằm ngăn chận việc bỏ phiếu hai lần là loại mực có thể xóa đi được.

Một tập hợp các tổ chức bảo vệ nhân quyền và giám sát bầu cử trong tuần này cũng đã tố cáo nhiều gian lận trong chiến dịch tranh cử.

Nhưng những tố cáo nói trên cũng sẽ chẳng làm thay đổi tương quan lực lượng giữa phe đối lập với đảng cầm quyền, Đảng Nhân dân Cam Bốt. Sau gần 30 năm làm thủ tướng, Hun Sen chắc chắn sẽ lại thắng cử, đến mức ông không cần vận động tranh cử. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, đa số tuyệt đối của Đảng Nhân Dân Cam Bốt có thể bị đe dọa bởi Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt của ông Sam Rainsy.

Vào trước ngày bầu cử, vấn đề Việt Nam lại nổi lên tại Cam Bốt, như tường trình của thông tín viên Phạm Phạn từ Phnom Penh :

« Trước cuộc bầu cử Đảng Sam Rainsy tuyên bố không lấy đề tài Việt Nam, cụ thể là di dân Việt, để thu hút lá phiếu. Trong tuần này, khi vận động tranh cử tại hai tỉnh Tây Bắc là Battambang và Siêm Riệp, ông Sam Rainsy đã phát biểu rằng nếu thắng cử ông sẽ lấy lại đền Angkor cho người Cam Bốt.

Nguồn thu từ du lịch tại đền cổ Angkor đang nằm dưới sự điều hành của một đại gia giàu có. Theo cư dân Cam Bốt, đại gia này là một người gốc Việt, có quan hệ làm ăn kinh tế sâu đậm với các giới chức cấp cao trong chính quyền Phnom Penh.

Sáng nay, 27/07/2013, nhật báo Anh Ngữ The Cambodia Daily đăng bài nói về việc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Phnom Penh lên tiếng chỉ trích thái độ phân biệt chủng tộc của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc trong những ngày gần đây khi vận động tranh cử. Đại loại là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc đã không dùng từ Việt Nam để chỉ người Việt, mà lại dùng một danh từ thông dụng của người Cam Bốt khi nói về người Việt. Phía ông Sam Rainsy nói rằng, việc ông dùng từ “Yuon” để nói đến người Việt, không có ý phỉ báng người Việt, tuy nhiên từ ngữ đó có thể không đúng về mặt chính trị.

Theo báo Cambodia Daily thì Đại Sứ Quán Việt Nam tại Phnom Penh đã cảnh báo cư dân Việt tại Cam Bốt nên tránh xa những chỗ đông người, và phải cẩn trọng.

Cộng đồng người Việt tại Cam Bốt khá đông, nhưng do không có số thống kê cụ thể, nên không thể đưa ra con số chính xác. Số người Việt sống lâu đời thì đã hội nhập gần như hoàn toàn với với dân bản xứ. Thế nhưng, thời kỳ cấm người Việt sống bằng 18 nghề trong xã hội vào thập niên 1960, và sau đó là thời kỳ lùng kiếm người Việt để thanh toán vào thập niên 1970 vẫn còn ám ảnh tâm trí người Việt hiện nay.

Dù không nhiều lắm, nhưng vẫn có người Việt ủng hộ Đảng Cứu Nguy Dân Tộc, vì số người Việt này mong muốn có đổi mới chính trị, yêu tự do dân chủ, và chống lại thể chế độc tài tham nhũng hiện nay."

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.