Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN

Đài Loan bắt một tàu cá với 9 thủy thủ Indonesia bị tình nghi sát nhân

Theo thông báo của chính quyền Đài Bắc vào hôm nay, 28/07/2013, sáng hôm qua, lực lượng tuần duyên của nước này đã chặn bắt một chiếc tàu cá ở cách vùng cực Nam Đài Loan gần 4.500 hải lý (8.300 cây số). Trang bị súng ống đầy đủ, 10 lính tuần dương đã lên chiếc tàu cá, và bắt giữ đoàn thủy thủ gồm 9 người Indonesia bị tình nghi đã sát hại thuyền trưởng người Đài Loan.

Reuteurs
Quảng cáo

Chiếc tàu đánh cá Đặc Hoành Hưng (Te Hung Hsing) 368, có thuyền trưởng người Đài Loan tên Trần Đức Sanh, và đa số thuyền viên người Indonesia. Chủ nhân chiếc tàu đã lên tiếng báo động ngày 18/07, cho biết là trong suốt 3 ngày trời, thuyền trưởng chiếc tàu cá đã không trả lời khi được gọi.

Lệnh tìm kiếm chiếc tàu đã được tung ra, và một chiếc tàu tuần duyên Đài Loan khi đi tuần trên Thái Bình Dương rốt cuộc đã phát hiện ra chiếc tàu ở vị trí nói trên.

Trả lời AFP, người phát ngôn lực lượng tuần duyên cho biết là khi lên tàu, lính tuần duyên đã không thấy dấu tích gì của người thuyền trưởng 55 tuổi và người kỹ sư trưởng Hà Xương Lâm (Ho Chang-lin), 67 tuổi trên tàu. Mọi người lo ngại hai người này đã bị giết và vứt xuống biển.

Theo người phát ngôn nói trên, đoàn thủy thủ, 9 người Indonesia, đang được đưa về Đài Loan để thẩm vấn, họ sẽ đến nơi vào ngày 20/08. Đến giờ chưa có một manh mối nào về sự mất tích của hai người - thuyền trưởng và kỹ sư - được tiết lộ thêm.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.