Vào nội dung chính
THÁI LAN - MÔI TRƯỜNG

Bangkok huy động Hải quân chống dầu loang trên Vịnh Thái Lan

Kể từ hôm qua, 27/07/2013, dầu thô thất thoát từ một đường ống dẫn dầu ở Vịnh Thái Lan đã trào ra biển, cách tỉnh Rayong khoảng 20 cây số. Theo tập đoàn Nhà nước Thái Lan PTT Global Chemical, khai thác đường ống, có khoảng 50 000 lít dầu đã đổ ra biển. Để ngăn không cho dầu thất thoát dạt vào bờ, Thái Lan đã phải huy động đến tàu Hải quân.

Vịnh Thái Lan
Vịnh Thái Lan DR
Quảng cáo

Tập đoàn PTT cho biết là có đến 10 chiếc tàu được huy động và tỏ ý tin tưởng sẽ sớm giải quyết được việc thất thoát dầu và hệ quả của nó. Trong một bản thông cáo tập đoàn nói chi tiết là « những bức ảnh chụp từ trên không sáng thứ Bảy cho thấy diện tích dầu tràn đã được thu hẹp ». Khối lượng dầu tràn được giải quyết được ước lượng lên đến 20.000 lít.

Tuy nhiên, lo ngại đã nẩy sinh liên quan đến tác hại của hóa chất sử dụng để làm tan dầu. Giám đốc Trung Tâm Bảo vệ Tài nguyên biển ở Rayong nêu bật nỗi lo ngại này, cho dù theo ông, rõ ràng là dầu thất thoát sẽ không dạt được vào bờ và vào các rạn san hô.

Theo AFP, đây không phải lần đầu tiên tập đoàn Nhà nước Thái Lan PTT bị dính líu vào một vụ dầu hỏa thất thoát gây ô nhiễm : Năm 2009, một lượng dầu thất thoát to lớn đã gây ô nhiễm nghiêm trọng ngoài khơi miền Tây Bắc Úc. Dầu từ mỏ Montara đã lan đến tận vùng biển Indonesia, loang rộng ra một diện tích đến 90.000 km². Giới điều tra Úc đã quy trách nhiệm cho tập đoàn Thái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.