Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Hàn Quốc đưa ra các đề xuất "cuối cùng" để mở lại khu công nghiệp Kaesong

Seoul hôm nay 29/07/2013 đã gởi đến Bình Nhưỡng đề nghị "cuối cùng" để thảo luận, hầu mở lại khu công nghiệp Kaesong, mà Bắc Triều Tiên đã đơn phương đóng cửa vào tháng Tư. Đại diện hai bên đã gặp nhau sáu lần trên hồ sơ này, nhưng vẫn không đạt kết quả. Lần mới nhất là vào thứ Năm tuần trước.

Trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc Kim Ki Woong (trái) bắt tay người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Chol Su khi vừa đến Kaesong.
Trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc Kim Ki Woong (trái) bắt tay người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Chol Su khi vừa đến Kaesong. Reuters/路透社
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên Bộ Thống nhất Bán đảo, ông Kim Hyung Suk, đề nghị thảo luận được trao qua ngõ Bàn Môn Điếm. Người phát ngôn còn nhấn mạnh là Seoul « một lần nữa kêu gọi Bắc Triều Tiên có sự chọn lựa đúng đắn vì hoạt động bình thường của Kaesong và vì quan hệ liên Triều ».

Để tỏ thiện chí, Seoul hôm nay đã cho phép gởi hàng trợ giúp nhân đạo đến Bắc Triều Tiên. Năm hiệp hội đã được phép gởi thuốc men, lương thực và quần áo cho trẻ em. Seoul cũng đã cung cấp một khoản tương đương với 4,5 triệu euro cho những đề án cho trẻ em với sự hỗ trợ của tổ chức Liên Hiệp Quốc Unicef.

Cho đên nay phía Bắc Triều Tiên vẫn luôn đe dọa quân đội sẽ lấy lại cơ sở Kaesong nếu các cuộc thương lượng hai bên thất bại.

Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết cựu Tổng thống Mỹ, Jimmy Carter dự kiến đến Binh Nhưỡng nay mai để vận động cho việc trả tự do cho công dân Mỹ gốc Hàn, Kenneth Bae. Người này đã bị Bắc Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai vào tháng Năm vừa qua.

Ông Carter đến Bắc Triều Tiên với tính cách cá nhân. Đây không phải lần đầu tiên cựu Tổng thống Mỹ đi Bình Nhưỡng để xin trả tự do cho công dân Mỹ vào Bắc Triều Tiên rồi bị bắt.

Năm 2010 ông đã đưa được về Mỹ ông Aijalon Mahli Gomes bị kết án 8 năm tù khổ sai với tội danh thâm nhập trái phép vào Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.