Vào nội dung chính
CAM BỐT

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi đối thoại về kết quả bầu cử

Hôm qua, ngày 31/7/2013, khi đi thăm một công trình xây dựng ở Phnom Penh, thủ tướng Hun Sen chính thức bác bỏ tin đồn ông đã trốn ra nước ngoài. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông kể từ cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 28/7 vừa qua. Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi đối lập đối thoại về kết quả bầu cử. Ông Sam Rainsy, lãnh đạo Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP), đã chấp nhận đề nghị đối thoại này.

Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen đi thăm công trình xây dụng một chiếc cầu ở Phnom Penh ngày 31/07/2013.
Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen đi thăm công trình xây dụng một chiếc cầu ở Phnom Penh ngày 31/07/2013. Reuters
Quảng cáo

Hôm qua, cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập đều tuyên bố thắng cử.

Từ Phnom Penh, thông tín viên Stéphanie Gée tường trình :

«Trong lần lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng này kể từ sau cuộc bầu cử, ông Hun Sen đã chấm dứt những tin đồn cho rằng ông đã trốn khỏi nước sau khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử được công bố.

Tranh thủ lần xuất hiện này, ông Hun Sen cũng đã chơi lá bài xoa dịu. Thủ tướng Cam Bốt nói ông tán đồng đề nghị của phe đối lập về việc cho đại diện của tất cả các chính đảng và của xã hội dân sự tham gia ủy ban điều tra về những sai phạm đã làm hoen ố cuộc bầu cử.

Đây là một lời phát biểu cởi mở có tính chiến lược nhằm giúp ông có thể giữ vững vị trí và tránh được bạo lực có thể xảy ra trong thời hậu bầu cử. Ông Hun Sen nói thêm rằng, đảng của ông đã quyết định sẽ tiến hành tranh luận chính trị với đảng của ông Sam Rainsy.

Cũng trong thời gian đó, ông Sam Rainsy đã có lời phát biểu với những người ủng hộ mình, và kêu gọi cử tri « bị lường gạt » hãy gửi đơn khiếu nại cho đảng của ông. Ông Sam Rainsy khẳng định : «Kết quả vừa được công bố là không đúng. Sự thật là chúng ta đã chiến thắng! Họ không thể nào đánh cắp chiến thắng của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ thắng lợi của người dân ».

Đối với ông Son Chhay, một trong những nhân vật chủ chốt của phe đối lập, thì động thái nói trên của thủ tướng Hun Sen là đáng hoan nghênh. Thế nhưng, đảng của ông ta vẫn tỏ ra thận trọng. Ông Son Chhay cho biết, đảng của ông từ chối một chính phủ liên hiệp, nhưng sẽ sẳn sàng hổ trợ nhà cầm quyền tiến hành những cuộc cải tổ dân chủ quan trọng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.