Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN

Ẩu đả tại Quốc hội Đài Loan vì nhà máy điện hạt nhân

Theo AFP, hôm nay, 02/08/2013, một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa các nghị sĩ Đài Loan trong cuộc thảo luận về số phận của “Nuke 4” - một dự án nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi. Đảng đối lập Dân tiến cho biết, Quốc hội Đài Loan đã phải dời lại việc bỏ phiếu về khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về Nuke 4 vào tuần tới, sau các cuộc ẩu đả hôm nay.

Xô xát giữa các nghị sĩ phe ủng hộ và phe chống dự án nhà máy điện hạt nhân “Nuke 4” - REUTERS
Xô xát giữa các nghị sĩ phe ủng hộ và phe chống dự án nhà máy điện hạt nhân “Nuke 4” - REUTERS
Quảng cáo

Hàng chục nghị sĩ phe ủng hộ và phe chống đụng độ khi cố gắng chiếm diễn đàn. Các đại biểu Quốc hội đã hắt nước trong tách và trong chai nhựa vào nhau. Một số người hét lên : “Ủng hộ nhà máy điện hạt nhân Nuke 4 là hại trẻ em”. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, hai nghị sĩ bị ngã lăn ra đất.

Đảng đối lập Dân tiến có quan điểm phản đối việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, với lý do điện hạt nhân không an toàn, trong khi đó Quốc dân đảng nắm quyền cảnh báo là việc xóa bỏ dự án nhà máy hạt nhân thứ tư này sẽ khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu năng lượng.

Quốc hội Đài Loan, vốn nổi tiếng về các đụng độ tay chân giữa các nghị sĩ, tuy nhiên trong những năm gần đây các tranh luận thường diễn ra tương đối ôn hòa.

Tuy nhiên, mới đây, hồi tháng 6/2013, ẩu đả lại nổ ra giữa một số nghị sĩ, nhiều người hắt café vào nhau trong cuộc tranh luận xung quanh việc xem xét lại một sắc thuế. Biến cố này bị nhiều chỉ trích nặng nề trong dư luận. Bình luận trên trang mạng của tờ China Times, có trụ sở tại Đài Loan, một người mang tên Dick Wang nhận xét : “Quốc hội còn loạn hơn cả một cái chợ. Những nhà lập pháp thì ngu ngốc. Thật đáng hổ thẹn”. Còn trên một trang Facebook của United Daily News, có thể đọc thấy dòng chữ : “Các nhà lập pháp là những đồ rác rưởi”.

Trong lúc các nghị sĩ ẩu đả, thì khoảng một trăm nhà hoạt động môi trường tập hợp trước tòa nhà Quốc hội, hô vang các khẩu hiệu đòi chấm dứt năng lượng hạt nhân.

Việc xây dựng “Nuke 4”, nhà máy điện hạt nhân thứ tư tại Đài Loan đã hoàn thành gần 90% và sẽ cung cấp điện vào năm 2015, theo Taiwan Power Compagny (Taipower), công ty phụ trách công trình này.

Trong những tháng gần đây, các nhóm chống hạt nhân tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên đường phố để kêu gọi chính quyền ngưng xây dựng nhà máy điện hạt nhân và đi tới từ bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân.

Nỗi lo ngại về điện hạt nhân tại Đài Loan trở nên ngày càng lớn, sau thảm họa hạt nhân tại Fukushima, tháng 3/2011, do động đất – sóng thần. Cũng như Nhật Bản, Đài Loan cũng thường xuyên bị động đất. Tháng 9/1999, một trận động đất 7,6 độ khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng. Đây là thảm họa tự nhiên kinh hoàng nhất trong lịch sử Đài Loan đương đại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.