Vào nội dung chính
HÀN - NHẬT

Seoul phản đối Tokyo về chủ quyền Dokdo/Takeshima

Hôm nay, 02/08/2013, Bộ ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo phản đối quyết liệt việc Tokyo tiến hành thăm dò dư luận về chủ quyền quần đảo Dokdo trong tiếng Hàn và Takeshima theo tiếng Nhật. Kết quả điều tra, với 3.000 người trả lời, được công bố vào 01/08/2013, cho thấy 6 trên 10 người Nhật cho rằng quần đảo hiện nay do Hàn Quốc quản lý, thuộc chủ quyền Nhật Bản.

Cứ trên 10 người Nhật, có 6 người cho rằng quần đảo Dokdo (Takeshima) do Hàn Quốc quản lý, thuộc chủ quyền Nhật Bản REUTERS/ Yonhap
Cứ trên 10 người Nhật, có 6 người cho rằng quần đảo Dokdo (Takeshima) do Hàn Quốc quản lý, thuộc chủ quyền Nhật Bản REUTERS/ Yonhap
Quảng cáo

Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có đoạn : “Chính phủ Hàn Quốc cực lực phản đối những hành động khiêu khích mới của Nhật Bản” và “kiên quyết yêu cầu Nhật Bản ngừng lại ngay lập tức các hành động tương tự”.

Theo Seoul, các hành động khiêu khích của Nhật Bản đang tạo ra “một cản trở nghiêm trọng” cho việc phát triển các quan hệ song phương theo chiều hướng tích cực. 

Quần đảo nhỏ Liancourt, mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima, với diện tích chưa đầy 0,2 km², nằm trên biển Nhật Bản là đối tượng của những tranh chấp chủ quyền từ hàng chục năm về trước, đột ngột bùng lên trong những năm gần đây. 

Mặc dầu là hai đối tác thương mại chủ yếu của nhau, quan hệ Seoul và Tokyo thường xuyên trở nên căng thẳng với các bất đồng ngoại giao về thời kỳ Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc và các tranh chấp chủ quyền. 

Ký ức về thời kỳ Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc (1910-1945) vẫn không nguôi, nhiều người Hàn Quốc cho rằng Nhật phải chuộc lại các tội lỗi phạm phải trong giai đoạn này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.