Vào nội dung chính
DU LỊCH

Du khách không muốn đến Bắc Kinh vì ô nhiễm

Tờ China Daily số ra ngày hôm nay 03/08/2013 cho biết, số lượng khách du lịch viếng thăm Bắc Kinh đã giảm mất 14,3% trong quý I năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do nạn ô nhiễm không khí tại thủ đô Trung Quốc.

Không khí Bắc Kinh, cũng như tại nhiều đô thị lớn ở Trung Quốc, bị ô nhiễm trầm trọng - RFI / S.Lagarde
Không khí Bắc Kinh, cũng như tại nhiều đô thị lớn ở Trung Quốc, bị ô nhiễm trầm trọng - RFI / S.Lagarde
Quảng cáo

Tờ báo trích các số liệu thống kê chính thức nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên lượng du khách đến Bắc Kinh sụt giảm trong suốt sáu tháng, kể từ năm 2008 đến nay. Được biết tổng số khách du lịch đến thủ đô Trung Quốc trong quý I/2013 là 2,14 triệu người. 

Theo Lỗ Dũng (Lu Yong), giám đốc ủy ban phát triển du lịch Bắc Kinh thì tình trạng không khí liên tục bị ô nhiễm đã góp phần làm cho lượng du khách bị giảm đi, bên cạnh đó là tình hình kinh tế thế giới yếu kém. 

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, Bắc Kinh thường xuyên là nạn nhân ô nhiễm không khí. Hồi tháng Giêng, một làn sương mù dầy đặc các phân tử độc hại bao phủ thủ đô cũng như phía Bắc và phía Đông Trung Quốc, gây phẫn nộ cho người dân thành thị và khiến cho các bệnh viện tràn ngập các bệnh nhân bị khó thở, người dân đua nhau tìm mua khẩu trang. 

Nạn ô nhiễm không khí tại các đô thị Trung Quốc là do sử dụng than đá làm chất đốt trong kỹ nghệ và các nhà máy nhiệt điện, cũng như số lượng xe hơi tham gia giao thông không ngừng tăng lên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.