Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - PHILIPPINES

Đề nghị truy tố 8 lính tuần duyên giết ngư dân Đài Loan

Hôm nay, 07/08/2013, các nhà điều tra của Bộ Tư pháp Philippines thông báo họ đã gửi đề nghị truy tố đến Cơ quan công tố nước này đối với 8 quân nhân thuộc lực lượng tuần duyên đã tham gia vào vụ sát hại một ngư phủ Đài Loan, đầu tháng 5/2013, tại một vùng biển gần lãnh thổ Philippines, mà Đài Loan coi là thuộc vùng mà họ có quyền khai thác.

Dân Đài Loan biểu tình đòi Philippines phải xin lỗi các gia đình nạn nhân và trừng phạt những kẻ có trách nhiệm - REUTERS /T. Siu
Dân Đài Loan biểu tình đòi Philippines phải xin lỗi các gia đình nạn nhân và trừng phạt những kẻ có trách nhiệm - REUTERS /T. Siu
Quảng cáo

Theo ông Nonnatus Rojas – người đứng đầu Cơ quan Điều tra Quốc gia của Bộ Tư pháp Philippines (NBI) -, thì cả 8 quân nhân nói trên đã thừa nhận bắn vào ngư dân Đài Loan, dẫn đến cái chết của người này. Lãnh đạo cơ quan điều tra Bộ Tư pháp tuyên bố : « Báo cáo của NBI đề nghị truy tố 8 quân nhân thuộc lực lượng tuần duyên tội giết người ». 

Theo luật Philippines, cơ quan công tố sẽ quyết định xem có đủ bằng chứng để đưa vụ việc ra tòa hay không. Nếu 8 người nói trên bị kết tội, họ phải đối mặt với bản án tù từ 12 đến 20 năm. 

Trong số tám người bị đề nghị truy tố có viên chỉ huy Arnold dela Cruz và thủy thủ hạng nhất Edrano Aguila. Thủy thủ Edrano Aguila bị cáo buộc dùng súng M-14 bắn chết ngư dân Đài Loan. 9 thủy thủ khác trên tầu tuần duyên này không bị đề nghị truy tố. 

Ngư dân Đài Loan 65 tuổi đã bị bắn chết, khi ở trên tàu cùng với một con trai và hai người khác. 

Thoạt tiên, các thủy thủ trên tầu này nói bắn súng là để tự vệ, sau khi tầu họ bị tầu Đài Loan đâm. Tuy nhiên, theo các nhân viên điều tra, không hề có các bằng chứng nào cho thấy một việc như vậy đã xẩy ra. Lãnh đạo cơ quan điều tra Bộ Tư pháp Philippines cũng bác bỏ bằng cớ do một thành viên thủy thủ đoàn cung cấp, qua các hình ảnh video, mà người này quay bằng camera cá nhân. 

Xin nhắc lại là, tổng thống Philippines, với tư cách cá nhân đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi Đài Loan về sự cố nói trên. Chính quyền Đài Bắc không chấp nhận lời xin lỗi, tuy nhiên đã cử một đoàn điều tra song song về vụ việc. 

Trung tuần tháng 6/2013, Cơ quan Điều tra Quốc gia Philippines yêu cầu phải truy xét đơn vị cảnh sát biển nổ súng bắn tàu cá Đài Loan trong một vụ án hình sự. Từ ngày 27/05/2013, hai đoàn điều tra của Philippines và Đài Loan bắt đầu làm việc song song để tìm hiểu về cái chết của ngư dân Đài Loan. 

Vụ ngư dân Đài Loan bị tuần duyên Philippines bắn chết trong vùng biển gần lãnh thổ nước này gây căng thẳng rất lớn giữa hai quốc gia. Trước đó, ngày 15/05/2013, tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu thông báo nhiều biện pháp trả đũa mạnh, với việc triệu hồi đại diện ngoại giao tại Manila, ngưng cấp giấy phép lao động cho người Philippines và tiến hành tập trận trong vùng biển phía bắc Philippines. Thậm chí, trung tuần tháng 5/2013, tờ Hoàn Cầu Thời báo còn kêu gọi người Trung Quốc « đoàn kết » chống Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.