Vào nội dung chính
CAM BỐT

Phnom Penh bố trí chiến xa đề phòng đối lập biểu tình

Quân đội Cam Bốt xác nhận đã bố trí binh sĩ và thiết giáp trên các ngã đường tại thủ đô Phnom Penh để đối phó với mọi tình huống trong trường hợp đối lập xuống đường phản đối kết quả bầu cử 28/07/2013 mà giới quan sát quốc tế cho là « bất công ». Phe đối lập lên án ông Hun Sen đem vũ khí ra hù dọa dân chúng.

Ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc không công nhận kết quả bầu cử chính thức - REUTERS /Samrang Pring
Ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc không công nhận kết quả bầu cử chính thức - REUTERS /Samrang Pring
Quảng cáo

Hình ảnh xe tăng trang bị súng đại bác, đại liên cùng với binh sĩ dàn trải tại ngoại ô Phnom Penh đã được báo chí địa phương đăng tải trong bản tin hôm nay 09/08/2013. Phát ngôn viên quân đội Kheng Titoa xác nhận tin này và nói rằng quân đội đã được bố trí tại các địa điểm chiến lược để « duy trì trật tự cho đến ngày thành lập chính phủ mới ».

Sau cuộc bầu cử Quốc hội cuối tháng 7 mà giới quan sát ghi nhận « thiếu công bình », đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen mất điểm nhưng vẫn chiếm được đa số với 68 ghế trên tổng số 123. Đảng Cứu nguy Dân tộc đối lập được 55 ghế, tăng gấp đôi số dân biểu trong nhiệm kỳ trước. Phe đối lập không công nhận kết quả chính thức và tố cáo đảng cầm quyền gian lận.

Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình:

02:36

Thông tín viên Phạm Phan - Phnom Penh

Tú Anh

" Từ chiều tối thứ Năm 8/8, cư dân tại khu vực ven đô nằm trên quốc lộ 5 ở Tây Bắc Phnom Penh đã thấy chính quyền điều động 6 thiết giáp và hơn 100 binh sĩ về đồn trú ở cửa ngõ dẫn vào thủ đô. Cùng lúc đó trên quốc lộ 1 cách Phnom Penh khoảng 60 km ở bến phà quan trọng vượt sông Mêkông hướng về Việt Nam, chính quyền cũng cho triển khai quân tại đây.

Theo nguồn tin từ các giới chức thẩm quyền của quân đội thì hoạt động này nhằm gìn giữ an ninh trật tự xã hội cho đến khi chính quyền mới được thành lập.

Vào chiều thứ Ba 6/8, trước khi lên phi cơ đi Mỹ dự tiệc cưới của con, ông Sam Rainsy đã tập họp được gần 10.000 người ủng hộ tại Công viên Tự Do để nói chuyện về tình hình bầu cử. Ông tuyên bố, nếu chính quyền không thực tâm hợp tác với đảng của ông và đại diện Liên Hiệp Quốc trong việc kiểm lại phiếu bầu cho minh bạch thì Đảng Cứu nguy Dân tộc sẽ kêu gọi biểu tình quy mô với sự tham dự của dân chúng trên khắp đất nước.

Một ngày sau tuyên bố của ông Sam Rainsy, Bộ Nội vụ ra thông báo cảnh báo, các hoạt động biểu tình bạo động sẽ bị xét xử theo luật pháp.

Quốc vương Sihamoni cũng lên tiếng kêu gọi hai đảng nên tìm một giải pháp đối thoại để tránh đối đầu căng thẳng.

Các tổ chức nhân quyền như Ân xá Quốc tế và Trung tâm Nhân quyền Cam Bốt cũng lên tiếng kêu gọi các bên bình tĩnh vì lo ngại cuộc bạo động không tiên liệu được hậu quả nếu cuộc đại biểu tình diễn ra.

Trong khi đó thì chương trình dành cho người dân góp ý của đài phát thanh độc lập có tên Tổ Ong phát đi vào 12 giờ trưa hàng ngày nghe được tại Phnom Penh thì hầu hết người dân, trẻ có, già có, nam có, nữ có, tất cả họ tán đồng với tuyên bố của ông Sam Rainsy là cần phải có biểu tình rộng khắp để tạo ra sự đổi mới chính trị tốt đẹp hơn.

Nhiều người dân chỉ trích Ủy ban Bầu cử Quốc gia là con đẻ của chính quyền nên đã thông báo số phiếu bầu có lợi cho đảng cầm quyền. Họ cũng mạnh miệng phê phán gia đình ông Hun Sen đã biến quốc gia thành tài sản riêng của một dòng họ.

Tình hình hiện nay khó ngăn chận sự xuống đường của rất nhiều người dân, chỉ có một trường hợp cứu vãn được, đó là chính quyền phải có thiện chí tôn trọng ý nguyện của dân là mở cuộc điều tra với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc về sự kiện một triệu cử tri bị gạch tên khỏi danh sách bầu cử".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.