Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Bão Utor làm ít nhất 1 người chết và 23 người mất tích

Đúng như dự báo thời tiết của Philippines, trận bão Utor được xem là dữ dội nhất trong mùa mưa đã đổ bộ vào miền bắc Philippines hôm nay, 12/08/2013, với sức gió lên tới 200 cây số/giờ, gây ra nạn lũ lụt, đất lở. Trước mắt, đã có một người thiệt mạng, trong lúc 23 ngư dân bị mất tích ngoài khơi.

Nhân viên Philippines dọn đường sau các trận đất lở 12/08/2013 - REUTERS
Nhân viên Philippines dọn đường sau các trận đất lở 12/08/2013 - REUTERS
Quảng cáo

Chính quyền địa phương tại Philippines đang lo ngại thiệt hại nhân mạng sẽ tăng cao trong lúc cơn bão vẫn hoành hành. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Rodriguez thuộc cơ quan phòng chống thiên tai Philippines, cho biết là họ chỉ mới nhận được báo cáo về trường hợp một người chết sáng nay ở vùng Benguet, bị đất lở cuốn đi. Với sức gió dữ dội của Utor, ông lo ngại rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân khác.

Riêng ông Reynaldo Balido, phát ngôn viên cơ quan phòng chống thiên tai Philippines nói trên, đã cho biết là hiện có 23 ngư phủ bị mất tích. Tàu của họ ra khơi khi cơn bão tiến gần Philippines. Ông hy vọng là họ vẫn còn sống và tìm được một nơi trú ẩn an toàn.

Theo chính quyền địa phương, vùng ven biển Aurora bị thiệt hại nặng nề nhất : cầu cống, đường xá, nhà cửa bị phá hủy, đất sạt lở, cây ngã đổ cắt đứt các tuyến giao thông. Đặc biệt là ở thành phố Cariguran với 20.000 dân, đường xá trong khu vực này bị đất lở làm tắc nghẽn, điện thoại di động không sử dụng được, việc liên lạc với cư dân và chính quyền thành phố này rất khó khăn.

Hai thành phố lân cận - 25.000 dân - cũng bị thiệt hại rất lớn. Thủ đô Manila, cách đấy 200 cây số, cũng bị ảnh hưởng, bị mưa giông nhưng không bị lũ lụt nghiêm trọng. Các trường học tại đây đều đóng cửa.

Theo dự báo, trận bão Utor rời Philippines vào tối nay, để ra Biển Đông, và hướng về miền nam Trung Quốc. Hồng Kông cho biết đã nâng cao mức báo động.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.