Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng khoe smartphone tự chế đầu tiên

Hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay, 13/08/2013, quảng bá về một điện thoại thông minh do chính người Bắc Triều Tiên sản xuất. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng điện thoại này Bắc Triều Tiên nhập khẩu từ Trung Quốc và tin tức kể trên chỉ nhằm để khích động tinh thần dân tộc.

Điện thoại thông minh "Arirang", được coi là sản xuất tại Xí nghiệp 11/05 của Bắc Triều Tiên.
Điện thoại thông minh "Arirang", được coi là sản xuất tại Xí nghiệp 11/05 của Bắc Triều Tiên. REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Điện thoại smartphone mang nhãn hiệu « Arirang », tên một bài hát dân gian Bắc Triều Tiên, được công chúng biết đến nhân chuyến thăm của lãnh đạo Kim Jong-un tới nơi sản xuất ngày 11/08. Theo KCNA, trong chuyến thăm này, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nghe giới thiệu về « các tính năng, chất lượng và hình thức của điện thoại cầm tay Arirang ».

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì chiếc smartphone dựa vào hệ điều hành Android của Google, trên thực tế có thể đã được chế tạo tại Trung Quốc, đồng minh của Bắc Triều Tiên. Trong các bức ảnh do KCNA cung cấp, chỉ thấy các công nhân kiểm tra chất lượng điện thoại và đóng gói sản phẩm, chứ không thấy dây chuyền sản xuất nào. Trang mạng North Korea Tech nhận xét « smartphone này rất có thể được làm tại Trung Quốc, sau đó xuất sang nhà máy 11 tháng Năm của Bắc Triều Tiên, nơi chúng được kiểm tra lại trước khi bán ». Cách đây hai năm, chính quyền Bình Nhưỡng cũng từng sử dụng chiêu dàn dựng tương tự với việc quảng bá cho mặt hàng TV màn hình phẳng cũng do xí nghiệp 11 tháng Năm sản xuất, với chuyến thăm của lãnh đạo Kim Jong-un. Vào thời điểm đó, nhiều người đã bình luận rằng, phần lớn công việc sản xuất màn hình TV này đã được thực hiện tại Trung Quốc.

Mặc dù, các công dân Bắc Triều Tiên sống tại một quốc gia có thể nói là cô lập nhất với thế giới bên ngoài, nhưng Bắc Hàn không phải là số không về công nghệ tin học. Kể từ năm 2002, một số cơ quan chính quyền Bắc Triều Tiên đã có trang web riêng và điện thoại di động đã được đưa vào từ năm 2008, qua một công ty làm ăn với doanh nghiệp Ai Cập Orascom. Hiện tại, về mặt chính thức, tại Bắc Triều Tiên có hai triệu thuê bao điện thoại di động (trên tổng số 24 triệu dân). Tuy nhiên, người ta không thể dùng điện thoại này để gọi ra quốc tế.

Tuyệt đại đa số cư dân Bắc Triều Tiên không có internet, mà chỉ có thể sử dụng mạng thông tin nội bộ « intranet ». Trên mạng này, chỉ có các thông tin được chính quyền cho phép. Internet nối mạng thực sự với bên ngoài thì chỉ có một thiểu số hết sức nhỏ những người thuộc nhóm đặc biệt tinh hoa, với khoảng hơn 1.000 người, được sử dụng.

Với khoảng hơn 90% người Bắc Triều Tiên, thì không có điện thoại di động, cũng như intranet. Tuy nhiên, tại Bắc Triều Tiên, lại lưu hành nhiều điện thoại lậu từ Trung Quốc. Với các điện thoại này người dân có thể gọi được ra nước ngoài. Nhiều DVD, MP3 hay thẻ nhớ USB cũng được đưa lậu vào Bắc Triều Tiên. Bất chấp khả năng bị trừng phạt, nếu bị phát hiện, người dân vẫn tìm đến các phương tiện hiện đại này.

Một số chuyên gia cho rằng, điện thoại di động mới Arirang được chính quyền sử dụng để theo dõi các cuộc nói chuyện của dân chúng. Trên thực tế, theo đài France 24, không có internet, một điện thoại thông minh smartphone không có tác dụng gì hơn một điện thoại di động, ngoại trừ là dùng để chụp ảnh. Vào tháng 2/2013, chính quyền đã đưa vào sử dụng mạng 3G cho điện thoại smartphone, nhưng người sử dụng chỉ là khách du lịch. Còn theo báo « Washington Post », với smartphone này, chính quyền Kim Jong-un hy vọng bán được sản phẩm mang nhãn mác nội địa, đồng thời cho phép chính quyền kiểm soát hay ít nhất cũng có thể biết được những thâm nhập của các phương tiện từ bên ngoài vào mạng lưới thông tin quốc gia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.