Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN

"Gái giải sầu": Đài Loan biểu tình chống Nhật Bản

Khoảng 200 người dân Đài Loan đã tập hợp biểu tình vào sáng nay 14/08/2013 trước nơi được xem là Sứ quán Nhật Bản ở Đài Bắc. Họ mang theo biểu ngữ, đòi Tokyo phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại liên quan đến vấn đề « gái giải sầu » thời Đệ nhị Thế chiến, tức là phụ nữ những nước khác – trong đó có người Đài Loan - bị ép buộc phục vụ tình dục cho Quân đội Nhật hoàng trước đây.

Biểu tình trước Hiệp hội trao đổi Nhật Bản tại Đài Bắc, ngày 14/08/2013.
Biểu tình trước Hiệp hội trao đổi Nhật Bản tại Đài Bắc, ngày 14/08/2013. REUTERS/Pichi Chuang
Quảng cáo

Những người biểu tình, phần đông là thành viên các hiệp hội phụ nữ, đã mang ảnh các chính khách Nhật, trong đó có ảnh Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thị trưởng thành phố Nhật Osaka, Toru Hashimoto, với những dòng chữ : « Không (biết) xấu hổ, giả dối ». Một biểu ngữ khác đòi « công lý cho phụ nữ giải sầu », một tấm khác ghi : « Trả lại nhân phẩm cho tôi ».

Sở dĩ đương kim Thủ tướng Nhật bị vạch mặt chỉ tên trong cuộc biểu tình hôm nay, đó là vì vào năm 2007, khi đã làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ nhất, ông Abe từng khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nhật Bản trực tiếp buộc phụ nữ nước khác làm nô lệ tình dục trong thời kỳ chiến tranh.

Còn Thị trưởng Osaka thì mới đây đã làm nhiều người phẫn nộ khi cho rằng phụ nữ « giải sầu » đóng một vai trò « cần thiết » trong việc củng cố tinh thần binh lính trong chiến tranh. Ông nhấn mạnh là quân đội Nhật Bản không phải là lực lượng duy nhất có lỗi, mà việc tìm phụ nữ để phục vụ tình dục cho bính lính là điều mà mọi quân đội trên thế giới đều làm.

Phong trào biểu tình của phụ nữ Đài Loan đòi Tokyo xin lỗi về vấn đề « gái giải sầu » diễn ra hàng năm nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng 15/08.

Trả lời báo chí, một đại diện của Hiệp hội Phụ nữ Đài Bắc – tham gia tổ chức cuộc biểu tình – cho biết là họ muốn chính quyền Nhật Bản thật tình xin lỗi. Theo bà : « Không nên nghĩ là họ (chính quyền Nhật) có thể dễ dàng lờ đi vụ này vì những phụ nữ giải sầu trước đây đã chết. Phụ nữ Đài Loan vẫn tiếp tục đòi công lý cho họ ».

Theo các sử gia có đến 200.000 phụ nữ Châu Á (Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Đài Loan..) đã bị Quân đội Thiên Hoàng bắt làm gái giải sầu trong thời kỳ Nhật Bản xâm lược các nước Á châu.

Theo AFP, hiện giờ được biết có 6 người Đài Loan còn sống. Họ đều trên 80, nên không thể tham gia cuộc biểu tình đòi công lý hôm nay.

Vấn đề phụ nữ giải sầu này, cũng như thái độ bị đánh giá là thiếu thành khẩn của Nhật, vẫn là một hồ sơ chính trị gai góc, khuấy động quan hệ giữa Tokyo với một số thủ đô châu Á, từ Đài Bắc, Bắc Kinh, cho đến Seoul, Bình Nhưỡng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.