Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tự sát tập thể tại Bắc Kinh

Theo tin từ Thanh niên Nhật báo hôm nay 14/08/2013 được AFP đưa lại, có ít nhất mười người đã toan tự sát tập thể trên một đường phố Bắc Kinh bằng cách uống thuốc trừ sâu. Nhiều người trong số này mặc áo thun có in dòng chữ « Văn phòng Hỏa xa Cáp Nhĩ Tân », nhưng không thể khẳng định được họ có phải là công nhân đường sắt ở thành phố miền đông bắc Trung Quốc này hay không.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ người tự sát cao nhất.
Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ người tự sát cao nhất. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Thanh niên Nhật báo cho biết, nhiều xe công an và xe cứu thương đã đến tại chỗ, sau khi các thành viên của nhóm này bất chợt mỗi người uống một lượng thuốc trừ sâu vào hôm qua. Tờ báo không nói cụ thể tình trạng của những người tự sát tập thể, nhưng một phát ngôn viên của bệnh viện nơi họ được cấp cứu cho AFP biết một số đã được ra viện.

Bị tai tiếng vì vụ hai tàu cao tốc đụng vào nhau ở thành phố Ôn Châu năm 2011 làm 40 người chết, cũng như các vụ tham nhũng nghiêm trọng, Bộ Hỏa xa Trung Quốc đã bị giải thể và sáp nhập vào Bộ Giao thông vào tháng Ba. Sự kiện này làm nảy sinh lo ngại là sẽ có nhiều công nhân viên trong lãnh vực này bị giảm biên chế.

Trung Quốc là một trong những nước có tỉ lệ tự sát nhiều nhất thế giới. Theo thống kê chính thức, tại quốc gia này cứ 100.000 dân lại có 22,23 trường hợp tự sát.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.