Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn Độ : Tìm được thi thể 4 thủy thủ của chiếc tàu ngầm bị nổ

AFP dẫn nguồn của hải quân Ấn Độ cho hay, hôm nay các thợ lặn đã tìm được 4 thi thể thủy thủ của chiếc tàu ngầm bị phát nổ tại Bombay hồi đầu tuần. Mười bốn nạn nhân còn lại trong thủy thủ đoàn không có hy vọng sống sót.

Ê kíp cứu nạn đang chuẩn bị tìm kiếm những thủy thủ bị mất tích trong chiếc tàu ngầm INS Sindhurakshak, Mumbai, 14/08/2013.
Ê kíp cứu nạn đang chuẩn bị tìm kiếm những thủy thủ bị mất tích trong chiếc tàu ngầm INS Sindhurakshak, Mumbai, 14/08/2013. REUTERS/Indian Ministry of Defence/Handout via Reuters
Quảng cáo

Chiếc tàu ngầm INS Sindhurakshah, thuộc lớp Kilo của Nga chạy động cơ diesel, trong đêm 13 rạng sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua đã bất ngờ bốc cháy sau một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân khi đang nằm trong cảng Bombay. Trong tàu lúc xảy ra tai nạn có 18 thủy thủ.

Các thợ lặn cứu hộ đã vào được bên trong khoang tàu ngầm mà phía trước đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên công việc tìm kiếm nạn nhân vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trong một thông cáo mới ra, Hải quân Ấn Độ nói, thi thể thủy thủ đầu tiên được tìm thấy không thể nhận dạng được vì bị cháy nặng.

Ngoài ra thông cáo cũng cho biết, qua tình trạng các thi thể vớt lên và điều kiện bên trong khoang tàu, thì khả năng tìm được những người sống sót trong tàu ngầm là rất khó có thể xảy ra. Thậm chí một số thi thể nạn nhân có thể không tìm được do cháy nổ từ trong tàu.

Tuy nhiên Hải quân Ấn Độ cho biết vẫn tiếp tục tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ muốn trước hết vào được các phòng bên trong tàu ngầm, trước khi các kỹ sư trục vớt cả con tàu lên mặt nước.

Đây là chiếc tàu ngầm được đóng năm 1995 tại Saint-Petersbourg (Nga) và vừa mới được một công ty của Nga sửa chữa. Vụ nổ vừa rồi là một tai nạn lớn nhất của Hải quân Ấn Độ kể từ sau vụ một chiếc tàu ngầm của nước này bị Pakistan đánh đắm năm 1971. Thảm họa này xảy ra trong bối cảnh cường quốc kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với những đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.