Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện sẽ sửa Hiến pháp : Aung San Suu Kyi có thể ứng cử tổng thống

Theo AFP, hôm nay chính quyền Miến Điện đã tỏ dấu hiệu sẽ sửa đổi Hiến pháp, một điều kiện giúp nhà đối lập Aung San Suu Kyi có thể ra tranh cử tổng thống vào năm 2015.

Chủ tịch Hạ viện Miến Điện Shwe Man trước phiên khai mạc một khóa họp, Naypyidaw, 04/06/2012.
Chủ tịch Hạ viện Miến Điện Shwe Man trước phiên khai mạc một khóa họp, Naypyidaw, 04/06/2012. AFP/ Soe Than WIN
Quảng cáo

Trong một cuộc họp báo hôm nay tại Naypyidaw, Chủ tịch Hạ viện Miến Điện, ông Shwe Mann tuyên bố : « Việc xem xét lại Hiến pháp phụ thuộc việc đấu tranh giữa các thành viên của ủy ban và cam kết của các nghị sĩ ».
Hiện tại Hiến pháp Miến Điện vẫn cấm công dân kết hôn với người nước ngoài đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo đất nước. Nhà đối lập Aung San Su Kyi nằm trong diện hoàn cảnh như vậy. Tháng trước Quốc hội Miến Điện đã cho thành lập một ủy ban hỗn hợp bao gồm 109 nghị sĩ để lo việc sửa đổi Hiến pháp với nội dung theo hướng xóa bỏ điều khoản nói trên. Nếu đạt được, giải Nobel Hòa bình Aung San Su Kyi sẽ hội đủ điều kiện tham gia tranh cử tổng thống.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của bà Aung San Su Kyi, chỉ có 7 đại diện trong 109 thành viên của ủy ban nói trên, trong khi đa số cầm quyền có 52 người. Tuy nhiên việc chủ tịch Hạ viện, một trong ba nhân vật hàng đầu của chế độc tài quân sự trước đây, đề cập công khai đến việc sửa đổi Hiến pháp đã khiến giới quan sát nhìn nhận như một tín hiệu tốt từ phía chính quyền. Ông Shwe Mann cũng nói thêm :« Điều quan trọng là chính phủ cũng phải tham gia vào » tiến trình lập hiến này.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.