Vào nội dung chính
BIỂN HOA ĐÔNG

Tầu Trung Quốc lại xâm nhập vùng đảo tranh chấp với Nhật

AFP dẫn nguồn tin từ lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm nay, 16/08/2013, cho biết bốn chiếc tàu tuần cảnh của Trung Quốc lại xuất hiện sâu trong vùng lãnh hải của quần đảo Senkaku, hiện đang do Nhật quản lý đồng thời Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền.

Ảnh từ trên không cho thấy các tàu hải giám Trung Quốc số 49 và 50 đang tiến gần Senkaku, 23/04/2013
Ảnh từ trên không cho thấy các tàu hải giám Trung Quốc số 49 và 50 đang tiến gần Senkaku, 23/04/2013 REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Cũng như nhiều lần gần đây, các tàu Trung Quốc đã lượn một vòng khoảng hai tiếng đồng hồ trong vùng biển cách các đảo tranh chấp chừng 22 km, rồi sau đó rút ra. Trong tháng qua, các tàu Trung Quốc vẫn thường xuyên lai vãng vào khu vực quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Senkaku/Điếu Ngư với tần suất cao hơn.

Lần diễu hành này của tàu tuần cảnh Trung Quốc diễn ra vào thời điểm ngay sau kỷ niệm 68 năm ngày Nhật đầu hàng đồng minh 15/08/1945. Dịp kỷ niệm năm nay lại làm dấy lên những hiềm khích Trung - Nhật khi mà 90 nghị sĩ Quốc hội Nhật trong đó có 3 bộ trưởng đã tới viếng đền tử sĩ Yasukuni, một địa danh vẫn được các nước láng giềng như Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật. Bắc Kinh, hôm qua, đã phản ứng gay gắt trước động thái này của các chính trị gia Nhật.

Mới tuần trước, chính phủ Nhật đã cho triệu mời đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để phản đối việc Bắc Kinh cho các tàu hải giám xâm nhập và lưu lại trong vùng lãnh hải thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư suốt hơn một ngày.

Nhng tranh chấp về chủ quyền lãnh hải Trung Nhật về quần đảo này đã có từ nhiều thập kỷ qua, nhưng chỉ một vài năm gần đây mới trở nên sôi động do vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, với tiềm năng khí đốt có thể rất lớn dưới đáy sâu.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.