Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - HOA KỲ

Mỹ - Hàn tập trận chung

Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm nay 19/08/2013 đã khởi động cuộc tập trận chung thường niên, Ulchi Freedom Guardian, với chủ đề chống lại một cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên. Mở ra vào lúc quan hệ liên Triều bớt căng thẳng, cuộc diễn tập lần này chưa thấy bị Bình Nhưỡng đả kích dữ dội như các cuộc tập trận khác trong thời gian gần đây.

Binh sĩ Hàn diễn tập chống khủng bố tại một ga điện ngầm ở Seoul, trong cuộc tập trận chung với Mỹ Ulchi Freedom Guardian ngày 19/08/2013.
Binh sĩ Hàn diễn tập chống khủng bố tại một ga điện ngầm ở Seoul, trong cuộc tập trận chung với Mỹ Ulchi Freedom Guardian ngày 19/08/2013. REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Guardian có đặc điểm là chủ yếu diễn ra trên máy tính, nhưng Mỹ và Hàn Quốc cũng đã huy động đến hơn 80.000 quân. Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên luôn luôn chỉ trích gay gắt sự kiện này, xem đấy là một hành vi khiêu chiến.

Lần này, giới quan sát hầu như không nghe thấy lời đả kích dữ dội nào từ phía Bắc Triều Tiên. Vào tháng trước, tờ báo Rodong Sinmum của Bình Nhưỡng đã ra lời cảnh cáo rằng cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Guardian sẽ đưa bán đảo đến sát ‘bờ vực chiến tranh’. Nhưng từ đấy đến nay không nghe thấy Bình Nhưỡng nói gì nhiều về sự kiện này, và cũng không thấy luận điểm hùng hổ thường nghe.

Theo giới phân tích, có thể là vì Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đang tập trung trên những hồ sơ quan trọng : Mở lại khu công nghiệp Kaesong, bị đóng cửa từ tháng Tư, gây thiệt hại không ít cho cả hai phía, hơn 50.000 công nhân Bắc Triều Tiên thất nghiệp, nguồn ngoại tệ giảm thiểu, trong lúc doanh nhân Hàn Quốc thua lỗ cả tỷ đô la.

Bắc Triều Tiên hiện cũng tỏ vẻ muốn cải thiện quan hệ. Vào hôm qua, họ đã chấp nhận thảo luận về việc họp mặt các gia đình ly tán, bị đình chỉ từ 3 năm qua. Bình Nhưỡng còn muốn mở lại các tuyến du lịch đến núi Kim Cương bị Seoul đình chỉ từ năm 2008. Thảo luận trên hồ sơ du lịch này dự kiến vào ngày 22/08 tới đây. 

Trong bối cảnh đó, cuộc tập trận 10 ngày, bắt đầu vào hôm nay, cũng tương đối ‘khiêm tốn’, không được phô trương rầm rộ. Theo AFP lực lượng tham gia phần đông là đóng ở trong trại, thao diễn trên mặt đất, trên biển, trên không, không lộ diện nhiều.

Chủ tọa cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm nay, 19/08, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, tuy nhiên vẫn nhấn mạnh Seoul không bao giờ lơ là cảnh giác, và phải luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.