Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Bộ trưởng Công nghiệp Toshimitu Motegi vào hôm nay, 26/08/2013, đã đến giám sát vấn đề nước nhiễm xạ bị thất thoát ra ngoài ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, một sự cố đang gây đau đầu cho tập đoàn Tepco, cơ quan quản lý nhà máy điện. Đầu tuần qua, 300 tấn nước nhiễm xạ đã rò rỉ từ một bồn trữ nước trong nhà máy và đọng lại thành vũng ở bên ngoài. Cơ quan an toàn hạt nhân của Nhật đánh giá đây là sự cố rất nghiêm trọng và đã nâng cao mức độ rủi ro.

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Toshimitu Motegi (P) mặt đồ bảo hộ và đeo mặt nạ đi thị sát các bể chứa nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày 26/08/2013.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Toshimitu Motegi (P) mặt đồ bảo hộ và đeo mặt nạ đi thị sát các bể chứa nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày 26/08/2013. REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên của Tepco, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật đã đi thị sát cùng với Chủ tịch Tổng giám đốc Tepco, Naomi Hirose. Ông muốn quan sát và thảo luận trên vấn đề quản lý nước nhiễm xạ.

Trước sự cố nước nhiễm xạ bị thất thoát, Thủ tướng Nhật cũng đã lên tiếng hứa là chính phủ sẽ dấn thân nhiều hơn nữa trong việc tìm kiếm giải pháp trước khó khăn của Tepco trong công tác quản lý nước nhiễm xạ ở các tầng hầm và các bồn trữ tại Fukushima. Việc thất thoát nước tuần qua, bị đánh giá là nghiêm trọng, càng gây lo ngại và thúc đẩy chính phủ hành động nhanh chóng hơn.

Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên chính phủ, Yoshihide Suga, cho là « nước bị thất thoát là điều vô cùng đáng tiếc. Công tác quản lý và kiểm tra các bồn chứa rõ ràng là đã không được thực hiện đúng đắn ». Theo người phát ngôn, « Chính phủ có ý định nhanh chóng sử dụng biện pháp tối đa để giải quyết dứt điểm vấn đề nước hiện nay ».

Theo ông Suga, Bộ trưởng Công nghiệp được chỉ thị là phải đưa ra những biện pháp - kể cả tài chính - càng nhanh càng tốt, và chuyến đi đến nhà máy điện Fukushima hôm nay, cho phép đánh giá về những biện pháp cần thiết.

Theo các chuyên gia được AFP trích dẫn, vấn đề quản lý nước nhiễm xạ hiện là khó khăn hàng đầu đối với Tepco. Hàng trăm bồn chứa khổng lồ được thiết lập một cách khẩn trương, nhưng một phần nước vẫn tồn đọng ở các tầng hầm và chảy ra biển. Tepco vừa qua đã phải công nhận điều này.

Bản thân các bồn chứa nước nhiễm xạ cũng đang gây đau đầu. Đến nay, chưa ai hiểu được do đâu và bằng cách nào mà nước đã thất thoát như vậy vào tuần qua. Tepco cho biết là đã nhận dạng được bồn chứa để thất thoát nước, nhưng nước chảy ra từ chỗ nào vẫn chưa xác định được. Nước chắc chắn đã rò rỉ từ lâu nhưng không ai phát hiện ra.

Tepco giải thích là các bồn được kiểm tra hai lần trong ngày, các kỹ thuật viên đi xem, kiểm tra bằng mắt, xem có nước đọng dưới đất hay không và nếu có thì họ đo độ phóng xạ. Nhưng vụ thoát nước vừa qua cho thấy phương thức này có chỗ sơ hở. Tập đoàn sẽ nghiên cứu phương thức kiểm tra khác.

Hiện nay thì hơn 1000 bồn chứa nước, nhiều kiểu khác nhau, từ nhiều nhà sản xuất, được lắp ráp ở các khu đất được dọn sạch chung quanh nhà máy điện. Trong số này có 350 bồn chứa kiểu bị rò rỉ, cao 11 mét, rộng 12 mét có thể chứa 1000 tấn nước.

Phó chủ tịch Tepco, ông Aizawa, trả lời đài truyền hình Nhật không loại trừ nguyên nhân rò rỉ nước ở cái bồn được phát hiện cũng có thể được thấy ở những bồn khác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.