Vào nội dung chính
NHÂN QUYỀN

Bình Nhưỡng chỉ trích báo cáo nhân quyền LHQ

Báo cáo sơ bộ của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên được công bố ngày 27/08/2013 nêu lên những hành vi vi phạm quyền con người nghiêm trọng của chính quyền Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên bác bỏ toàn bộ những cáo buộc của quốc tế, xem văn bản đó là hành động « khiêu khích » và « thóa mạ » Bình Nhưỡng.

Thẩm phán Michael Kirby dẫn đầu phái đoàn LHQ điều tra về tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên - REUTERS /Kim Hong-Ji
Thẩm phán Michael Kirby dẫn đầu phái đoàn LHQ điều tra về tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên - REUTERS /Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Trong 5 ngày làm việc tại Seoul, ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thu thập lời khai của khoảng 50 người tỵ nạn Bắc Triều Tiên đã trốn thoát được sang Hàn Quốc.

Phái đoàn thanh tra do một vị thẩm phán người Úc đã về hưu, Michael Kirby, đứng đầu yêu cầu Bình Nhưỡng cho phép đến điều tra tại hiện trường để tìm hiểu sự thật. Trước mắt, Bắc Triều Tiên từ chối đáp ứng nguyện vọng của các thanh tra viên Liên Hiệp Quốc.

Nhân viên Liên Hiệp Quốc dự trù tìm đến với người tỵ nạn Bắc Triều Tiên hiện sinh sống tại Nhật Bản, Thái Lan, Anh Quốc và Hoa Kỳ để tiếp tục công tác điều tra. Trong bản báo cáo sơ bộ, ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc không khoan nhượng trước những hành vi « vô nhân đạo » của chính quyền Bắc Triều Tiên. Thông tín viên đài RFI từ Seoul, Frédéric Ojardias tường trình :

« Mở các trại tù chính trị, tra tấn, bắt giữ vô tội vạ, hành quyết nơi công cộng, chà đạp quyền tự do ngôn luận, bắt cóc công dân Hàn Quốc : ông Michael Kirby, chủ tịch ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền đưa ra một danh sách dài về những hành vi vi phạm quyền con người của chính quyền Bắc Triều Tiên.

Trong bản báo cáo, đại diện Liên Hiệp Quốc ghi rõ : ‘Tất cả các thành viên của ủy ban đều rúng động trước những lời kể của các nhân chứng mà ủy ban thu thập được từ Seoul trong 10 ngày qua. Những lời khai đó rất đáng tin cậy, đa chiều và rất chi tiết.

Một số lời khai thậm chí được dựa trên những bằng chứng khách quan và không thể chối cãi, chẳng hạn như hình chụp từ vệ tinh. Lời kể của các nhân chứng cùng trùng hợp với nhau và điều đó giải thích vì sao chính quyền Bắc Triều Tiên không trả lời về những cáo buộc đó’.

Sáu tháng nữa, ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc sẽ công bố đầy đủ báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Đây sẽ là báo cáo hoàn chỉnh đầu tiên được công bố tại Liên Hiệp Quốc. Văn bản này sẽ là công cụ để gia tăng áp lực với quốc tế trên hồ sơ Bắc Triều Tiên để gia tăng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.