Vào nội dung chính
SYRIA - BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng từng âm mưu xuất khẩu mặt nạ phòng hơi độc qua Syria

Theo tờ báo Nhật Sankei Shimbun số ra hôm nay, 27/08/2013, Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây đã tìm cách bán sang Syria các loại vũ khí đạn dược và nhất là mặt nạ chống hơi độc. Nguồn tin này được tiết lộ đúng vào lúc phương Tây càng lúc càng nghi ngờ chính quyền Damas dùng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến đang diễn ra.

Theo Sankei Shimbun, Bình Nhưỡng đã tìm cách bán sang Syria mặt nạ chống hơi độc - Reuters
Theo Sankei Shimbun, Bình Nhưỡng đã tìm cách bán sang Syria mặt nạ chống hơi độc - Reuters
Quảng cáo

Theo tờ báo Nhật, trích dẫn các nguồn tin Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, một chiếc tàu đăng ký ở Libya dưới tên Al En Ti Sar, chở theo vũ khí, đã rời cảng Bắc Triều Tiên lên đường sang Syria vào đầu năm nay. Quân đội Mỹ được mật báo đã phối hợp với các nước khác để theo dõi chiếc tàu. 

Chiếc Al En Ti Sar đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn xét khi đi qua eo biển Dardanelles ngày 03/04 : Hơn 1000 khẩu súng, 30.000 viên đạn, cùng rất nhiều mặt nạ phòng hơi độc, đã bị tịch thu. Theo quân đội Mỹ, chiếc tàu dự kiến đưa hàng xuống Thổ Nhĩ Kỳ rồi từ đó chuyển bằng đường bộ sang Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt và truy tố người thuyền trưởng chiếc tàu sau khi nhân vật này công nhận là con tàu xuất phát từ Bắc Triều Tiên và chở vũ khí sang Syria. 

Bắc Triều Tiên có thể bị trừng phạt thêm do vụ này vì như vậy đã vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu vũ khí. 

Bình Nhưỡng và Damas đã có mối quan hệ quân sự từ nhiều năm nay và vẫn duy trì mối quan hệ này. Bình Nhưỡng từng giúp Syria xây dựng một trung tâm điện hạt nhân, một cơ sở đã bị Israel dội bom phá hủy vào năm 2007.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.