Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - SYRIA

Báo chí Trung Quốc đòi ngăn chặn tấn công Syria

Truớc viễn cảnh phương Tây có thể can thiệp quân sự vào Syria mà không cần có chấp thuận của Hội Đồng Bảo An mà Nga và Trung Quốc là thành viên thường trực, có quyền phủ quyết, chính quyền Matxcơva đã nhiều lần phản đối và cảnh báo nguy cơ gây mất ổn định ở Syria và trong khu vực Trung Đông. Bắc Kinh cũng có lập trường tương tự.

Như đồng nhiệm Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo phương Tây về hành động can thiệp quân sự - Reuters
Như đồng nhiệm Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo phương Tây về hành động can thiệp quân sự - Reuters
Quảng cáo

Điều này được thể hiện qua việc báo chí chính thức của Trung Quốc ngày hôm nay, 29/08/2013, kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết, ngăn chặn can thiệp quân sự vào Syria.

Với hàng tựa: « Không có lý do để tấn công Syria », xã luận tờ China Daily kêu gọi : « Cộng đồng quốc tế cần phải tỏ ra kiên nhẫn thay vì để cho các cơ quan tình báo Mỹ xỏ mũi dẫn dắt. »

Vẫn theo nhật báo này, « Cách nay 10 năm, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã lẩn tránh Liên Hiệp Quốc để dùng vũ lực thay đổi chế độ tại Irak, với cái cớ là chế độ này có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Điều này không được phép tái diễn một lần nữa. Việc can thiệp quân sự mà không có sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ chỉ làm cho tình hình Syria thêm nghiêm trọng ».

Trong khi đó, Hoàn Cầu Thời Báo, một chi nhánh của Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc thì bình luận là các lực lượng trên thế giới cần đoàn kết để chống lại hành động can thiệp quân sự của phương Tây vào Syria và nếu các cuộc tấn công xẩy ra thì các lực lượng trên thế giới cần phải ủng hộ sự kháng cự của chính phủ Syria. Thậm chí, « Nga và Iran nhất thiết phải hỗ trợ quân sự trực tiếp », cho chế độ của Tổng thống Bachar-al-Assad.

Ngày 26/08, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định là vũ khí hóa học được được sử dụng tại Syria, coi đó là một sự « xúc phạm đạo lý » mà giới lãnh đạo Syria phải chịu trách nhiệm.

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, nêu vấn đề « xúc phạm đạo lý » làm cái cớ để chuẩn bị can thiệp quân sự là vội vã và thiếu suy nghĩ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong một thông cáo được công bố hôm nay, cảnh báo mọi hành động can thiệp vào cuộc điều tra hiện nay của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công ngày 21/08 ở ngoại ô Damas.

Từ hai năm qua, Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An gây áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Bachar al Assad.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.