Vào nội dung chính
CAM BỐT

LHQ : Giới tài trợ nên cứu Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ

Nhân viên của Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Cam Bốt hôm nay 29/8/2013, đe dọa đình công nếu không được trả lương. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã phải lên tiếng kêu gọi các nhà tài trợ khẩn cấp cung cấp tài chính để cơ quan này có thể tồn tại.

AFP/ ECCC / MARK PETERS
Quảng cáo

Phát ngôn viên của Tòa án Neth Pheaktra cho hãng tin AFP biết , khoảng một trăm nhân viên của Tòa sẽ ngừng làm việc từ ngày 1 tháng Chín tới đây cho tới khi tìm được giải pháp cho khoản lương họ bị chậm trả.

Ông cũng cho biết kinh phí hoạt động của Tòa án cho năm 2013 bị thiếu khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Nguồn tài chính cho Tòa án quốc tế xét xử Khmer Đỏ từ trước tới nay chủ yếu do Úc Nhật và Liên hiệp châu Âu cung cấp. Do các nhà tài trợ gặp khó khăn nên kinh phí cấp cho Tòa án không đủ để hoạt động.

Hồi tháng Ba năm nay, các nhân viên người Cam Bốt tại Tòa đã đình công khiến cho các phiên xử bị tê liệt trong suốt hai tuần. Việc chậm trả lương từ đầu năm nay đã trở nên thường xuyên đối với hơn 250 nhân viên người Cam Bốt, quan tòa, lái xe và phiên dịch phục vụ tại Tòa.

Trong một thông cáo ra hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói Tòa án này đang gặp khủng hoảng và ông kêu gọi các nhà tài trợ cung cấp thêm tiền để cho Cơ quan pháp lý quốc tế này có thể tiếp tục tồn tại.

Thông cáo của tổng thư ký Ban Ki-moon ghi rõ : « Sự sống còn của tòa án này đang đặt ra. Thất bại về tài chính cũng sẽ là một thảm kịch đối với nhân dân Cam Bốt, những người từ lâu nay đang chờ đợi công lý được thực thi. Đây cũng sẽ là một thất bại cho cam kết của tư pháp quốc tế ».

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu kinh phí hiện nay là do bất đồng giữa các nhà tài trợ tiền cho tòa và chính phủ Cam Bốt. Phnom Penh bị chỉ trích đã không đóng góp gì mà còn làm cho tiến trình xét xử chậm trễ kéo dài.

Từ khi mở ra năm 2006, mới duy nhất một phán quyết được tuyên tại tòa, đó là bản án chúng thân dành cho cựu giám đốc nhà tù Phnom Penh có biệt danh Douch.

Hiện tại, chỉ còn lại hai bị cáo còn sống nhưng tuổi cũng đã ngoài tám mươi. Dư luận lo ngại Tòa sẽ không kết án được thêm bị cáo nào.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.