Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Thiếu niên Ấn tham gia cưỡng hiếp tập thể chỉ bị 3 năm tù

Tòa án xét xử thiếu niên ở New Delhi vào hôm nay 31/08/2013 đã kết án 3 năm tù đối với thiếu niên đã tham gia vụ hãm hiếp tập thể một nữ sinh viên vào tháng 12 năm ngoái, khiến nạn nhân thiệt mạng vì thương tích. Bản án bị gia đình nạn nhân đánh giá là quá nhẹ.

Cảnh sat hộ tống thiếu niên 17 tuổi (đầu trùm khăn), sau khi toà kết án 3 năm tù - REUTERS /A. Mukherjee
Cảnh sat hộ tống thiếu niên 17 tuổi (đầu trùm khăn), sau khi toà kết án 3 năm tù - REUTERS /A. Mukherjee
Quảng cáo

Theo tư pháp Ấn Độ, bị can - 17 tuổi lúc xẩy ra sự vụ - đã phạm tội hãm hiếp và sát nhân – do đó đã lãnh án 3 năm giam giữ. Thiếu niên này sẽ bị giam giữ trong trại cải huấn thiếu niên 3 năm, tính cả thời gian bị tạm giam chờ ngày xét xử. Tòa án New Delhi nói trên đã phải hoãn đến 4 lần việc đưa ra phán quyết về hành động của thiếu niên này. 

Trong vụ cưỡng hiếp dã man cô sinh viên 23 tuổi ngày 16/12/2012, khiến cô chết do các vết thương, 6 người đã bị bắt trong đó có thiếu niên này. Một người đã chết trong tù, được cho là đã tự tử ; 4 người còn lại đang chờ phán quyết và có thể bị tử hình. 

Vụ hãm hiếp đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, dẫn đến những cuộc biểu tình chưa từng thấy tại Ấn Độ, khiến nước này phải ra luật lệ trừng phạt tội hiếp dâm nặng nề hơn. 

Gia đình nạn nhân hôm nay 31/08/2013, đã kêu gọi trừng phạt nặng hơn người thiếu niên, cho rằng thủ phạm này phải bị kết án tử hình. Họ tố cáo hệ thống xét xử thiếu niên quá dễ dãi, án quá nhẹ cho dù tội tầy trời như trong trường hãm hiếp gây chết người. 

Cha mẹ nạn nhân cho biết sẽ khiếu tố sau phán quyết đầu tiên này. Nhiều người dự báo là xã hội Ấn sẽ lại sôi sục lên trong những ngày sắp tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.