Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng đẩy mạnh xây dựng tại một trung tâm phóng hỏa tiễn

Hình ảnh vệ tinh do Viện Mỹ-Triều Tiên tại đại học Mỹ Johns Hopkins công bố hôm nay, 31/08/2013, cho thấy Bắc Triều Tiên đang tiến hành một công trình xây dựng quy mô tại cơ sở đã phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm xa vào tháng 12 năm 2012. Trên trang web 38 North của mình, cơ quan nghiên cứu Mỹ cho biết là công trình gồm một bệ phóng mới để thử nghiệm tên lửa đạn đạo di động.

Căn cứ phóng vệ tinh Sohae, còn gọi là Tongchan-ri, nơi phóng hỏa tiễn Ngân Hà 3 (www.38north.org)
Căn cứ phóng vệ tinh Sohae, còn gọi là Tongchan-ri, nơi phóng hỏa tiễn Ngân Hà 3 (www.38north.org)
Quảng cáo

Theo nguồn tin trên, công trình đã bắt đầu vào giữa năm 2013 tại căn cứ phóng vệ tinh Sohae, còn gọi là Tongchan-ri. Nằm gần bờ biển Tây bắc Bắc Triều Tiên, Sohae đã được sử dụng để phóng hỏa tiễn Unha-3 vào tháng 12 vừa qua. 

Chính vụ phóng hỏa tiễn này đã bị phương Tây lên án và gia tăng trừng phạt. Bình Nhưỡng nói rằng đấy là một vụ phóng vệ tinh dân sự lên quỹ đạo, nhưng quốc tế lại cho rằng đó là một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình và vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. 

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một con đường mới, một tòa nhà dùng cho binh lính và một hệ thống radar được xây dựng lại, cùng với một dàn phóng mới đang xây dựng. 

Theo Viện nghiên cứu Mỹ Hàn thì còn quá sớm để nói chức năng thực thụ của địa điểm này, có thể là Bình Nhưỡng đang xây dựng một dàn phóng cho tên lửa đạn đạo di động. Những hỏa tiễn bắn đi từ nơi này có thể bay trên một đoạn đường hơn 4000 cây số trước khi đến được một vùng đất ngoại quốc. 

Vẫn theo viện nghiên cứu Mỹ, được AFP trích dẫn, vấn đề là với mức độ tiến triển của công trình ở Sohae hiện nay, Bắc Triều Tiên chưa thể thử hỏa tiễn trong sáu tháng tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.