Vào nội dung chính
HẠT NHÂN

Thủ tuớng Nhật : Nhanh chóng có biện pháp làm sạch Fukushima

Hôm nay, 02/09/2013, Thủ tướng Shinzo Abe cam kết là chính phủ của ông sẽ nhanh chóng đưa ra các biện pháp nhằm làm « sạch » khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trong bối cảnh người dân Nhật ngày càng tỏ ra nghi ngờ về khả năng xử lý hậu quả của tập đoàn Tepco.

Bồn chứa nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh do hãng tin Nhật Bản Kyodo chụp ngày 20/08/2013.
Bồn chứa nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh do hãng tin Nhật Bản Kyodo chụp ngày 20/08/2013. REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Tepco, tập đoàn khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima, vào hôm qua đã thông báo là mức độ phóng xạ đo được tại một trong những bồn chứa nước bị nhiễm xạ cao gấp 18 lần so mức đo được 10 ngày trước đó, tức là vào khoảng 1.800 miliSievets mỗi giờ - người bị phơi nhiễm ở mức độ này trong vòng bốn giờ liền sẽ tử vong.

Cho đến nay, chưa phát hiện có thất thoát nước nhiễm xạ ở bồn chứa này. Thế nhưng, ống dẫn giữa hai bồn chứa nước nhiễm xạ khác lại bị rò rỉ.

Để trấn an người dân, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định lại là Nhà nước sẽ can thiệp, đưa ra mọi biện pháp cần thiết để làm sạch khu vực nhà máy Fukushima và ông nhấn mạnh, một kế hoạch tẩy khử nhiễm xạ sẽ được nhanh chóng soạn thảo.

Trong tuần, chính phủ Nhật sẽ thảo luận về nguồn tài chính cho các hoạt động làm sạch. Ngày mai, các biện pháp khắc phục những sự cố rò rỉ nước bị nhiễm xạ sẽ được đệ trình lên chính phủ.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật dự tính cho đổ ra Thái Bình Dương các khối nước bị nhiễm xạ ở mức thấp hơn ngưỡng an toàn cho phép, hiện được tích giữ bên trong khu vực nhà máy Fukushima.

Khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nằm bên bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, đã bị sóng thần tàn phá ngày 11/03/2011, sau một trận động đất mạnh. Đây là thảm họa hạt nhân lớn nhất kể từ sau vụ nổ lò nguyên tử Tchernobyl xẩy ra năm 1986.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.