Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Scarborough: Trung Quốc cắm thêm hàng chục cột bê tông

Một ngày sau khi tố cáo Bắc Kinh chuẩn bị xây dựng cơ sở trên bãi Scarborough của Philippines mà Trung Quốc đã dùng sức mạnh giành quyền kiểm soát trong thực tế từ tháng Tư năm 2013, Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay lại báo động : Đã thấy thêm nhiều khối bê tông được cho là do Trung Quốc bố trí tại nhóm mỏm đá và rạn san hô trong vùng thuộc quyền của Manlia ở Biển Đông.

"Chiếm Scarborough hôm nay ... rồi thế giới ngày mai" : Một biểu ngữ chống việc Trung Quốc đặt cột xây dựng (DR)
"Chiếm Scarborough hôm nay ... rồi thế giới ngày mai" : Một biểu ngữ chống việc Trung Quốc đặt cột xây dựng (DR)
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez, qua những tấm không ảnh chụp được, họ đã phát giác khoảng 75 cột bê tông nằm rải rác trên một khu vực của bãi cạn Scarborough. Phát biểu với một số nhà báo, ông Galvez cho biết : « Những cột bê tông đó có thể được sử dụng làm sàn (hoặc) móng. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi từng nói là các vật này có thể làm cơ sở cho bất kỳ công trình xây dựng nào khác ». 

Philippines đã cho công bố một bức không ảnh chụp hôm thứ bảy 31/08 vừa qua, cho thấy khoảng 30 cột bê tông trên bãi Scarborough. Theo Galvez, một chuyến bay trinh sát khác hôm thứ Hai 02/09 đã chụp được ảnh của thêm nhiều cột nằm rải rác trên khu vực rộng 2 hecta của bãi Scarborough. 

Tuy nhiên, theo AFP, ảnh chụp nhân chuyến trinh sát lần thứ hai này không được công bố. 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines rất thận trọng khi giải thích vụ việc khi cho rằng chưa thể xác định rõ những cây cột bê tông mới thấy đó là mới được Trung Quốc đưa tới hay là đã không được chú ý trong lần chụp trước đó. Ông cũng từ chối cho biết suy đoán của Manila về những công trình mà Bắc Kinh sẽ xây dựng trên bãi cạn Scarborough. 

Tuy nhiên, đối với ông Galvez, bất kỳ hoạt động xây dựng nào cũng đều vi phạm thỏa thuận ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN vào năm 2002 (Bản Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC), theo đó các bên phải tự kềm chế, tránh các hành động có nguy cơ làm tình hình thêm căng thẳng. 

Bắc Kinh lẽ dĩ nhiên đã bác bỏ cáo buộc của Manila theo lập luận : Vùng Scarborough thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định : 

« Những điều Philippines nêu lên đều không đúng sự thật. Đảo Hoàng Nham (tên mà Trung Quốc đặt cho bãi cạn Scarborough) là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc… Tàu chính phủ Trung Quốc thường xuyên tuần tra trong vùng biển thuộc khu vực bãi Hoàng Nham để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta và để duy trì trật tự trong vùng biển chung quanh ». Theo nhân vật này : « Đó là quyền hợp pháp và lợi ích của Trung Quốc, và điều này nằm ngoài tranh chấp ».

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết biển Đông, bao gồm cả vùng gần bờ biển của các láng giềng. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 220 km (135 dặm), bên trong khu vực được quốc tế công nhận là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Ngược lại, vùng đất đúng nghĩa của Trung Quốc gần bãi Scarborough nhất là đảo Hải Nam, cách đấy đến 650 km. Nhưng điều đó không quan trọng đối với với Trung Quốc vì lẽ chính quyền Bắc Kinh tự cho là nước họ có chủ quyền lịch sử trên hầu như toàn bộ Biển Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.