Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Một máy bay lạ tiến gần không phận Senkaku/Điếu Ngư

Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngày hôm nay, 09/09/2013, cho biết là một máy bay không người lái, không rõ của nước nào, đã tiến gần không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Không quân Nhật cho cất cánh phi cơ tiêm kích để theo đuổi chiếc máy bay lạ - REUTERS /Joint Staff of the Defence Ministry of Japan
Không quân Nhật cho cất cánh phi cơ tiêm kích để theo đuổi chiếc máy bay lạ - REUTERS /Joint Staff of the Defence Ministry of Japan
Quảng cáo

Chiếc máy bay không người lái chưa xâm phạm không phận của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên loại máy bay này xuất hiện gần khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Các tiêm kích của Nhật Bản đã cất cánh, để theo đuổi. Chiếc máy bay lạ này bay về phía tây bắc.

Cách Đài Loan 200 km về phía đông bắc, cách đảo Okinawa của Nhật Bản 400 km về phía tây, Senkaku/ Điếu Ngư là quần đảo hoang, không có người ở, nhưng lại có vị trí chiến lược ở biển Hoa Đông. Vùng đáy biển quanh quần đảo có thể có trữ lượng lớn về dầu khí.

Trung Quốc liên tục điều các tàu ngư chính và hải giám đến khu vực này, kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 09/2012.

Các tàu tuần duyên Nhật Bản hoạt động thường xuyên ở đây, gây lo ngại xẩy ra sự cố va chạm giữa các tàu có vũ trang của hai nước.

Tuần trước, ngày 05/09, bên lề Thượng đỉnh G20 ở Saint Petersbourg, Nga, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau. Đây là lần đầu tiên có một cuộc gặp ở cấp cao như vậy, kể từ khi Thủ tướng Nhật lên nắm quyền (12/2012) và Chủ tịch Trung Quốc nhậm chức (03/2013).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.