Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Quân Hồi giáo tấn công thành phố phia Nam Philippines

Quân đội Philippines vào hôm nay 09/09/2013 đã đến bao vây thành phố cảng Zamboanga tại miền Nam Philippines. Vào sáng sớm, hàng trăm tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo Moro MNLF đã đột nhập vào vùng ngoại ô cảng này, hạ sát 6 người và bắt ít nhất 20 người làm con tin.

Mặt trận Giải phóng Dân Tộc Moro MNLF (AFP)
Mặt trận Giải phóng Dân Tộc Moro MNLF (AFP)
Quảng cáo

Hành động này được giới phân tích cho là nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình đang tiến hành giữa chính quyền Manila và Mặt trận Hồi giáo Moro MILF. 

Theo phát ngôn viên quân đội, Trung tá Ramon Zagala, lực lượng võ trang có xe bọc thép yểm trợ đã bao vây thành phố sau khi có từ 200 đến 300 du kích quân thuộc Mặt trận Giải phóng Dân Tộc Moro MNLF đánh vào sáu ngôi làng ven biển trên vùng ngoại ô cảng Zamboanga. Trong một cuộc họp báo tại Manila, phát ngôn viên này cho biết : « Họ đang cố gắng tiến về phía tòa thị chính thành phố và chúng tôi không thể cho phép điều đó ». 

Một phóng viên hãng AFP có mặt tại chỗ ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn xung quanh thành phố cảng có gần một triệu cư dân này. Đường phố hầu như bị bỏ hoang, trong lúc cửa hàng, trường học, các cơ quan chính phủ và sân bay đều bị đóng cửa. Binh lính cũng như các toán bảo vệ tư nhân có võ trang đã được triển khai khắp nơi để bảo vệ sân bay, khách sạn, ngân hàng và các công trình khác. 

Theo Thị trưởng thành phố Zamboanga bà Maria Isabelle Climaco - Salazar thì đã có hai người trong lực lượng an ninh và bốn thường dân bị hạ sát, và 1.500 người phải rời bỏ nhà cửa chạy đi nơi khác lánh nạn. Quân đội và cảnh sát cho biết đã có ít nhất 20 người bị du kích quân bắt làm con tin. 

Chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino đã lên án vụ tấn công chết người, mà theo các nhà phân tích, đã được tung ra nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền trung ương và Mặt trận Hồi giáo Moro MILF – một lực lượng ly khai khác ở miền Nam Philippines nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn kéo dài từ 42 năm qua, đã khiến 150.000 người thiệt mạng. 

Trong một bản tuyên bố phát ngôn viên của Tổng thống Aquino Edwin Lacierda cho biết : « Chính quyền đang đối phó với tình hình sao cho thường dân vô tội ít bị tổn thương nhất và nhanh chóng vãn hồi hòa bình và trật tự cho thành phố Zamboanga ». 

Cuộc tấn công được tiến hành vào lúc chính phủ và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro MILF chuẩn bị nối lại đàm phán nhằm phác thảo một giải pháp chính trị cho khu vực miền Nam Philippines. Hòa ước được dự trù ký kết trước khi Tổng thống Aquino rời chức vụ vào năm 2016. 

Theo ông Rommel Banlaoi, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines tại Manila, hành động này có khả năng được thiết kế để phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. 

Đối với chuyên gia này, « Ông Misuari (lãnh đạo lực lượng MNLF) như muốn tung ra một thông điệp... (theo đó) việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và mặt trận MILF sẽ không đảm bảo là chiến tranh sẽ kết thúc ». 

Theo ông Banlaoi, điều đáng lo ngại là lực lượng MNLF – có quan điểm cực đoan hơn Mặt trận Moro - có thể liên kết được với một số nhóm khác để tạo ra một mặt trận thống nhất chống lại chính quyền trung ương, đòi tách rời miền Nam ra khỏi Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.